Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang luôn đồng hành cùng địa phương

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang khẳng định sẽ luôn đồng hành, chia sẻ đối với các địa phương về công tác vệ sinh môi trường và chăm lo an sinh xã hội.

Ngày 16/1, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang, cùng UBND TP. Long Xuyên và huyện Châu Thành tổ chức đoàn đến thăm, chúc Tết Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang. Đồng thời, động viên toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động cố gắng vượt qua khó khăn để góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Nguyễn Thị Phương Linh (bên trái) tặng quà, chúc Tết lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang.

Theo đó, lãnh đạo các đơn vị đã ghi nhận sự đóng góp tích cực của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang trong công tác vệ sinh môi trường và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần cùng tỉnh nhà trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Riêng hình ảnh công nhân môi trường đi quét dọn, thu gom rác giữa trưa nắng gắt hay dưới tiết trời giá lạnh lúc rạng sáng đã làm cho người dân càng thương mến. Nhiều người vô cùng cảm động khi nhận lại được của bị đánh rơi hoặc được những công nhân đang vệ sinh đường phố hỗ trợ qua đường an toàn trong dòng xe tấp nập.

Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Nguyễn Bảo Sinh (bên trái) tặng quà chúc Tết lãnh đạo và người lao động tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang.

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Võ Chí Trung (bên trái) tặng quà chúc Tết lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang.

Dịp này, lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang chúc lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ của các đơn vị đón Xuân vui tươi, an lành và hạnh phúc. Đồng thời, cam kết sẽ nâng chất phương châm “Làm cho dân mến, làm cho dân thương” lên thành “Làm cho dân càng mến, làm cho dân càng thương” cho đội ngũ những người làm công tác vệ sinh môi trường. Công ty luôn sẵn sàng chia sẻ phần lợi nhuận có được để đóng góp vào an sinh xã hội hoặc các sự kiện lớn diễn ra ở các địa phương. Phần lợi nhuận còn lại dùng để chăm lo cho người lao động để họ có cuộc sống tốt hơn và yên tâm công tác.

Tin, ảnh: GIA HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/cong-ty-co-phan-moi-truong-do-thi-an-giang-luon-dong-hanh-cung-dia-phuong-a353212.html