Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ Vinafesh hoạt động kinh doanh trái pháp luật?

'Sẽ thành lập tổ liên ngành xem xét xử lý việc Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ Vinafesh hoạt động kinh doanh nhà hàng khi không có giấy phép, nếu cố tình hoạt động chúng tôi sẽ chặn barie ngăn không cho phương tiện ra vào khu vực. Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND phường Nhị Châu, TP Hải Dương.

Mục sở thị tại khu vực, PV ghi nhận: Xuất hiện một công trình được treo biển "Khu vực nuôi cá lồng". Dưới sông là một khu nhà nổi được chia các ô để nuôi cá, vị trí này cách đê khoảng 500m, cạnh đó có biển hiệu ghi rõ ràng với nội dung “Cty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ Vinafesh - khu vực nuôi cá lồng”.

Toàn cản khu vực nuôi cá lồng

Toàn cản khu vực nuôi cá lồng

Phía bên ngoài luôn có một người dàn ông đứng chờ để tiếp cận người đến gần khu vực, khi được hỏi về nhu cầu ăn uống, người đàn ông này liền giới thiệu ngay xuống nơi được ghi là khu nuôi cá lồng. Thậm chí có những lời quảng cáo rằng: “Ở đây nhiều món lắm, cá gì cũng có, nếu đến buổi tối thì đẹp lung linh”.

Khu vực treo biển “nuôi cá lồng” nhưng thực tế dễ dàng nhận thấy đây thực chất đã biến tướng thành một nhà hàng quy mô, kinh doanh công khai.

Khi tiếp cận bên trong khu nhà nổi, hoạt động kinh doanh mới được bộc lộ rõ. Nhân viên tại đây mời chào, giới thiệu các món ăn tại đây và đưa ra bảng menu được ghi rõ giá tiền từng loại cá và các món ăn khác. Tại thời điểm ghi nhận, nhiều khách hàng ra vào tấp nập, hoạt động kinh doanh được hoạt động công khai và không thấy "bóng dáng" cơ quan chức năng.

Ông Đoàn Văn Thuận – Chủ tịch UBND phường Nhị Châu tại buổi làm việc với PV

Trao đổi với PV, ông Đoàn Văn Thuận – Chủ tịch UBND phường Nhị Châu cho biết: "Khu vực này được cấp phép cho Cty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ Vinafesh khai thác sử dụng với mục đích nuôi cá lồng, về việc giấy phép “nuôi cá lồng” chúng tôi không quản lý nên không biết, các anh(PV) làm việc trực tiếp với doanh nghiệp. Còn hoạt động kinh doanh tại đây là chưa được cấp phép, trước đó chúng tôi đã ra văn bản thao dỡ các hạng mục trên bờ. Còn việc nhà hàng kinh doanh trái phép dưới lòng sông, chúng tôi sẽ đề nghị thành lập tổ liên ngành và sẽ ra phương án xử lý. Nếu không có biện pháp ngăn chặn, chúng tôi sẽ lắp barie ngăn chặn phương tiện ra vào khu vực này".

Việc kinh doanh của Cty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ Vinafesh đã diễn ra từ lâu nhưng vẫn chưa cơ quan nào xử lý dứt điểm và chỉ khi báo chí vào cuộc, chính quyền sở tại mới bắt đầu lên phương án xử lý.

Dư luận đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý cũng như việc có hay không lợi ích nhóm tại đây? Việc kinh doanh không có giấy phép, lấn chiếm gần 1/3 dòng chảy, cản trở nghiêm trọng giao thông đường thủy, nguy cơ tiềm ẩn về an toàn giao thông đường thủy hiện hữu, đặc biệt gây bức xúc cho dư luận quần chúng nhân dân tại địa phương.

Báo Pháp Luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin

A Hào - Ngọc Quang

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/cong-ty-co-phan-nong-nghiep-cong-nghe-cao-va-dich-vu-vinafesh-hoat-dong-kinh-doanh-trai-phap-luat-6394/