Công ty dầu mỏ 'khủng' nhất thế giới Saudi Aramco hủy bỏ kế hoạch IPO

Ngày 22/8, Ả Rập Xê Út được cho là đã hủy bỏ kế hoạch bán cổ phiếu (IPO) cả trong nước và quốc tế của công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới Saudi Aramco.

Thái tử Mohammed bin Salman của Ả Rập Xê Út lần đầu tiên công bố kế hoạch bán khoảng 5% cổ phần Aramco vào đầu năm 2016 như là một phần quan trọng trong chiến lược cải cách nền kinh tế quốc gia và giảm bớt sự phụ thuộc vào thu nhập dầu mỏ.

Vào thời điểm đó, thái tử dự đoán sẽ định giá toàn bộ công ty Aramco khoảng 2.000 tỷ USD. Kế hoạch này ngay lập tức thu hút các sàn giao dịch chứng khoán, đặc biệt, London, Hồng Kông và New York.

Tuy nhiên, một số chuyên gia trong ngành rất quan ngại, liệu định giá như vậy có thực tế hay không.

Nhiều nhà tài chính và luật sư bắt đầu cạnh tranh khốc liệt để giành vai trò tư vấn cho IPO - được xem như cửa ngõ cho loạt giao dịch khác trong chương trình tư nhân hóa mà họ dự kiến sẽ triển khai trên toàn quốc.

Trong kế hoạch này, các ngân hàng quốc tế như JPMorgan, Morgan Stanley và HSBC được chọn làm điều phối viên toàn cầu, ngân hàng đầu tư Moelis & Co và Evercore làm cố vấn độc lập và công ty luật White & Case làm cố vấn pháp lý.

Nhưng chính phủ Saudi Arabia đã giải tán nhóm tư vấn tài chính có mặt trong danh sách được đề xuất cho kế hoạch IPO. Thay vào đó, Ả Rập Xê Út chuyển hướng sang việc mua lại “cổ phần chiến lược” tại công ty hóa dầu địa phương Saudi Basic Industries Corp.

Ngoài ra, những bất đồng giữa các quan chức Ả Rập Xê Út và các cố vấn về việc chọn địa điểm niêm yết quốc tế đã làm kế hoạch IPO thất bại.

Saudi Aramco được xếp hạng là doanh nghiệp dầu khí lớn nhất thế giới. Tạp chí Forbes ước tính doanh thu doanh nghiệp này khoảng 1 tỷ USD một ngày.

HOÀI AN (Theo BBC)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/cong-ty-dau-mo-khung-nhat-the-gioi-saudi-aramco-huy-bo-ke-hoach-ipo-10889.html