Công ty điện lực lớn nhất Ukraine kêu gọi giúp đỡ sau các đợt tấn công của Nga

Công ty điện lực tư nhân lớn nhất Ukraine đã kêu gọi các đồng minh phương Tây khác hỗ trợ tiếp tục vận hành sau khi các cuộc không kích của Nga phá hủy hầu hết các nhà máy than của nước này.

Công ty điện lực lớn nhất Ukraine - DTEK, nguồn cung cấp 1/5 lượng điện của nước này, đang tìm kiếm bộ thiết bị vận hành trị giá tổng cộng 350 triệu USD, bao gồm máy phát điện, tua-bin, máy biến áp và cầu dao.

Lời kêu gọi của công ty này nằm trong chiến dịch "Đấu tranh vì ánh sáng" - diễn ra sau cuộc oanh tạc dữ dội của Nga đã xóa sạch 90% công suất sản xuất than của công ty này kể từ hồi tháng 3.

Sau năm đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, tất cả các nhà máy của DTEK trên khắp miền đông và tây Ukraine đều bị hư hại nghiêm trọng. Một phát ngôn viên của công ty cho biết chiến thuật của Nga là nhằm áp đảo lực lượng phòng không và tấn công các tuabin của nhà máy điện bằng tên lửa có độ chính xác cao. Để phục hồi sau các đợt không kích, Ukraine đã nhập khẩu thêm điện từ châu Âu nhưng vẫn bị buộc phải phân bổ điện ở nhiều khu vực.

Nhà máy thuộc công ty DTEK bị phá hủy. Ảnh: The Telegraph.

Nhà máy thuộc công ty DTEK bị phá hủy. Ảnh: The Telegraph.

Việc thiếu điện ảnh hưởng lớn đến quá trình vận hành của nhiều doanh nghiệp lớn trên toàn quốc, đặc biệt là như các nhà sản xuất thép. Nhiều công nhân đã phải chuyển thời gian làm việc về đêm - thời điểm có lượng tiêu thụ điện tốt hơn, nhưng nhiều nơi vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu điện từ 20% đến 30%.

Giám đốc điều hành DTEK Maxim Timchenko cho biết Ukraine cần sự giúp đỡ từ các đồng minh để khắc phục tình trạng gián đoạn nguồn cung.

“Sự tàn phá kể từ tháng 3 tồi tệ hơn bất cứ điều gì chúng tôi từng chứng kiến kể từ cuộc xung đột bùng nổ, nhưng tôi tin tưởng rằng chúng tôi có thể vượt qua những cuộc tấn công này. Bây giờ chúng tôi cần bạn bè và đồng minh của mình hỗ trợ trang thiết bị cần thiết để vượt qua tình trạng này trước mùa đông và phối hợp với lực lượng phòng không của Ukraine để ngăn chặn điều này xảy ra lần nữa", ông Timchenko cho biết.

Trong khi đó, các kỹ sư của DTEK cũng đang tìm kiếm những bộ phận còn có thể sử dụng được tại các nhà máy điện bỏ hoang từ thời Liên Xô ở các nước như Romania, Đức và vùng Baltic để sửa chữa hệ thống vận hành đã bị phá hủy.

Ông Volodymyr Kudrytskyi, Giám đốc điều hành của mạng lưới điện quốc gia Ukrenergo, cho biết cường độ các cuộc tấn công vào lưới điện Ukraine của Nga đã tăng lên trong thời gian gần đây. Nghị viện Ukraine cũng tuyên bố, Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine bằng hơn 150 tên lửa và 240 máy bay không người lái Shahed trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến 29/3 năm nay.

Diệp Thảo/VOV.VN (biên dịch) Theo The Telegraph

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cong-ty-dien-luc-lon-nhat-ukraine-keu-goi-giup-do-sau-cac-dot-tan-cong-cua-nga-post1096498.vov