Công ty Điện lực Phú Thọ sẵn sàng ứng phó trong mùa mưa bão

Với đặc điểm địa hình trên địa bàn tỉnh bao gồm cả đồng bằng, trung du, miền núi, lại bị chia cắt bởi các con sông (sông Đà, sông Lô, sông Hồng), Công ty Điện lực Phú Thọ quản lý khối lượng vận hành lưới điện trải rộng với 16 trạm 110 kV và 260 km đường dây 110 kV; 2.600 km đường dây trung thế; 5.000 km đường dây hạ thế, quản lý trên 400.000 khách hàng, khi điều kiện thời tiết cực đoan, mưa lũ kéo dài, địa hình bị chia cắt, rất khó khăn trong tổ chức tìm kiếm và xử lý sự cố. Để không bị động trong công tác phòng chống lụt, bão, cùng với các cấp, ngành trong tỉnh, ngay từ đầu năm Công ty đã chủ động triển khai các phương án nhằm đảm bảo vận hành lưới điện ổn định và an toàn trong mùa mưa bão.

Công ty Điện lực Phú Thọ tham gia diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn-xử lý sự cố-an toàn do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức

Đồng chí Phạm Văn Chúc - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ cho biết: “Định kỳ hàng năm, PC Phú Thọ thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão, tổ chức triển khai chỉ đạo các đơn vị tăng cường quản lý vận hành, củng cố những vị trí xung yếu khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị trực tiếp lập các phương án, tổ chức diễn tập từ cấp công ty đến các đơn vị điện lực. Khi có tình huống thiên tai xảy ra, các đơn vị tăng cường trực và cập nhật thông tin, tổ chức khắc phục theo phương án đã được chuẩn bị”.

Ngay đầu tháng Sáu, tham gia diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn-xử lý sự cố-an toàn do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức, cán bộ, nhân viên của Công ty Điện lực Phú Thọ đã được thực hành 15 tình huống giả định đều đã bám sát với thực tế của các địa phương, với các chuyên đề như: Mưa bão làm đứt cáp quang, mất tín hiệu SCADA, gãy đổ cột, hư hỏng hòm công tơ, vệ sinh đường dây 22 kV đang mang điện bằng nước áp lực cao, sao cứu người bị say nắng... Qua diễn tập, công nhân được rèn luyện thêm kỹ năng chuyên môn và tác phong làm việc nhằm thực hiện công việc mang lại hiệu quả cao, qua đó tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm để chủ động ứng phó trước mọi diễn biến của thiên tai. Tuy nhiên, ngoài sự chủ động cao của từng đơn vị thì cũng cần tiếp tục tập huấn, nâng cao thêm về sự phối hợp giữa các đơn vị điện lực, nhà thầu khi có thiên tai, sự cố lớn xảy ra để khắc phục sớm nhất có thể, đảm bảo cung cấp điện an toàn cho người dân.

Vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão MuLan (cơn bão số hai), mưa lớn cục bộ kèm theo gió to trong đêm 11, rạng sáng ngày 12/8 đã gây lũ quét dẫn đến tình trạng sạt lở đất làm nhiều cây to bị đổ, gãy, gây sự cố ở một số huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Từ các tình huống đã được tập huấn, với phương châm “bốn tại chỗ”, “ba sẵn sàng”, Công ty Điện lực Phú Thọ đã khắc phục nhanh sự cố và cấp điện trở lại cho khách hàng bị ảnh hưởng. Lưới điện trên địa bàn huyện Thanh Ba và huyện Hạ Hòa gặp sự cố, gây gián đoạn cung cấp điện một số trạm biến áp tại các xã Vân Lĩnh, Hanh Cù, Đồng Xuân, Thanh Vân (huyện Thanh Ba), xã Yên Kỳ, Hương Xạ (huyện Hạ Hòa). Ngay sau khi nắm bắt được thông tin sự cố, đội chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Điện lực Thanh Ba đã chỉ đạo các bộ phận tổng kiểm tra toàn bộ tuyến lưới có sự cố thực hiện theo phương án đã được phê duyệt. Huy động 100% CBCNV tham gia tìm kiếm và khắc phục sự cố để cấp điện cho các khu vực bị ảnh hưởng. Đến 8h ngày 12/8, toàn bộ các TBA thuộc lộ 374 E4.5 cấp điện cho một phần huyện Thanh Ba và huyện Hạ Hòa đã được khôi phục.

Điện lực Thanh Sơn huy động lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương, nhanh chóng xử lý khắc phục sự cố về điện tại Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, huyện Tân Sơn

Cũng trong đêm 11/08, mưa to gây lũ quét dẫn đến tình trạng sạt lở đất làm nhiều cây to thuộc Vườn Quốc Gia Xuân Sơn thuộc huyện Tân Sơn bị đổ, gãy gây sự cố đường dây 35 kV nhánh rẽ trạm biến áp Xuân Sơn 3, gây mất điện cho 75 hộ dân. Công ty Điện lực Phú Thọ đã chỉ đạo Điện lực Thanh Sơn huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, công nhân viên lao động trong đơn vị, phối hợp với chính quyền địa phương, nhanh chóng xử lý khắc phục sự cố, cấp điện trở lại để ổn định đời sống sinh hoạt của bà con nhân dân đang gặp nhiều khó khăn trong vùng bị ảnh hưởng của mưa, bão. Với tinh thần chủ động phòng, chống thiên tai, công tác khắc phục hậu quả và xử lý sự cố do ảnh hưởng của mưa bão gây ra, Điện lực Thanh Sơn đã tập trung huy động toàn bộ nhân lực, vật lực phối hợp cùng chính quyền địa phương, chia thành nhiều nhóm khẩn trương xử lý khắc phục nhanh sự cố. Đến 12h trưa ngày 12/8/2022, toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng do mưa bão đã được cấp điện trở lại.

Trước diễn biến trong mùa mưa bão, Công ty Điện lực Phú Thọ cũng khuyến cáo khi người dân phát hiện ra điểm dò rỉ điện, nhận thấy các nguy cơ có thể gây mất an toàn về điện cần thông báo ngay cho ngành điện để được xử lý kịp thời. Ngoài ra đối với các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, chăn nuôi nên chủ động nguồn cấp dự phòng để đảm bảo sản xuất khi có sự cố bất khả kháng xảy ra. Với tinh thần chủ động khắc phục mọi khó khăn, Công ty Điện lực Phú Thọ phấn đấu bảo đảm cấp điện an toàn, hiệu quả trong mùa mưa bão, kịp thời xử lý các sự cố để phục vụ nhân dân.

Thu Hà

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//kinh-te/cong-ty-dien-luc-phu-tho-san-sang-ung-pho-trong-mua-mua-bao/186368.htm