Công ty khai mỏ Crystallex của Canada thắng kiện Chính phủ Venezuela

Tòa phúc thẩm vòng ba của Mỹ đã xử thắng kiện cho công ty khai mỏ Crystallex của Canada trong vụ đòi Chính phủ Venezuela đền bù cho việc quốc hữu hóa mỏ khai thác của doanh nghiệp này vào năm 2011.

Ngày 30/7, Tòa phúc thẩm vòng ba của Mỹ đã ra phán quyết giữ nguyên án sơ thẩm của Tòa án liên bang ra tháng 8/2018, xử thắng kiện cho công ty khai mỏ Crystallex của Canada trong vụ đòi Chính phủ Venezuela đền bù cho việc quốc hữu hóa mỏ khai thác của doanh nghiệp này vào năm 2011.
Phán quyết phúc thẩm ấn định mức đền bù gần 1,2 tỷ USD và cho phép bồi thường cho Crystallex bằng tài sản tịch biên của Citgo, chi nhánh tại Mỹ của Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA).
Vụ việc bắt nguồn từ quyết định của cố Tổng thống Venezuela Hugo Chávez trong việc quốc hữu hóa một mỏ khoáng sản mà trước đó đã trao quyền khai thác cho Crystallex, nhưng lại không đền bù theo mức ấn định của một tòa trọng tài quốc tế.
Citgo là công ty dầu khí lớn thứ sáu hoạt động tại Mỹ và là tài sản ngoài nước có giá trị nhất của PDVSA, nhưng hiện tại đang bị tách khỏi hoạt động của tập đoàn mẹ do Mỹ không công nhận chính quyền đương nhiệm của Venezuela mà thừa nhận “Tổng thống lâm thời” tự phong Juan Guaidó và chỉ chấp nhận Ban giám đốc của Citgo do chính trị gia đối lập này chỉ định./.

Lê Hà (P/v TTXVN tại La Habana)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/cong-ty-khai-mo-crystallex-cua-canada-thang-kien-chinh-phu-venezuela-/129652.html