Công ty khoáng sản 6666 thừa nhận phá bờ đập thải mỏ vàng Bồng Miêu
Ngày 20/3, cơ quan chức năng đã công bố bản kiểm tra hiện trường về tình hình vỡ đập thải tại mỏ vàng Bồng Miêu, Quảng Nam (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh).
Buổi làm việc có sự tham gia của đại diện sở Tài Nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Nam, cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Trung và Công ty CP tập đoàn khoáng sản 6666 (Công ty 6666).
Theo đó, cơ quan chức năng xác định, kích thước vỡ đập với chiều dài 5m, chiều rộng khoảng 2m. Đây là đập chứa nước thải xử lý vàng của Công ty 6666 có diện tích khoảng 2ha. Tại hiện trường cho thấy, đập thải bị đào xới nham nhở và có một ít khối lượng quặng chưa được vận chuyển.
Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng không thấy doanh nghiệp hoạt động khai thác cũng như vận chuyển quặng thải từ các đập thải. Cạnh đó, xung quanh khu vực Bồng Miêu, nước từ các khe suối đổ ra sông Bồng Miêu có màu đục ngầu.
Kết quả kiểm tra hiện trường của cơ quan chức năng.
Đáng chú ý, khi làm việc với cơ quan chức năng, đại diện Công ty 6666 thừa nhận rằng, nguyên nhân đập vỡ gây tràn nước thải ra ngoài là do chính doanh nghiệp này đập phá.
Cụ thể, theo trình bày của Giám đốc Công ty 6666, Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu hết hạn giấy phép khai thác; Công ty 6666 cũng đang tạm dừng hoạt động, chờ Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu hoàn thành thủ tục đóng cửa mỏ mới hoạt động trở lại.
Vào chiều ngày 16/3, khi sử dụng xe xúc đất thải tại khu vực hồ thải chứa quặng sau tuyển, xe bị lầy nên công ty đã phá một đoạn bờ hồ (khoảng 5m) để kéo xe lên, dẫn đến tình trạng nước chảy từ trong hồ chứa quặng sau tuyển thải ra Suối Trang và ra sông Bồng Miêu. Sau sự cố xảy ra, công ty đã cho đắp lại bờ đập bằng đất, các bao cát và dừng mọi hoạt động múc đất.
Nguồn nước suối bị ô nhiễm nặng nề, cá chết hàng loạt...
Trước đó, như tin đã đưa, dòng sông Bồng Miêu chuyển màu đục và xuất hiện các loại cá chết hàng loạt. Việc cá chết này, người dân cho rằng do sự cố vỡ đập bãi thải của Công ty 6666 gây nên nhưng phía công ty phủ nhận và cho rằng, đây là hiện tượng chất thải từ việc khai thác vàng trái phép chảy về. Ngày 19/3, Cục Bảo vệ môi trường miền Trung - Tây Nguyên, Cục Kiểm soát khoáng sản miền Trung đã vào cuộc lấy mẫu nước của khu bãi thải chứa quặng vàng và sông Bồng Miêu để xét nghiệm.
Làm rõ hành vi bao che "vàng tặc"
Sáng 21/3, ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam kiêm người phát ngôn cho biết, ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam đã ký Quyết định số 1329 về việc kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác khoáng sản trái phép và khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh sau sự cố vỡ đập bãi thải của Công ty 6666.
Công văn của UBND tỉnh chỉ đạo rất cương quyết, các ngành chức năng khẩn trương tổ chức kiểm tra, truy quét, xử lý ngay tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Phú Ninh, đặc biệt khu vực sông Bồng Miêu và khu vực Đồi Sim xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh; xử lý nghiêm các trường hợp bao che, tiếp tay cho hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản vàng trái phép...
Nhâm Thân - Bảo Trâm