Công ty luật đầu tiên tham gia biên soạn giáo trình của Trường ĐH Luật, ĐHQGHN

Công ty Luật TNHH Vietthink sẽ phối hợp với nhà trường trong việc biên soạn giáo trình, trong đó cuốn sách đầu tiên là Luật Thương mại quốc tế.

Sáng 18/4/2023, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội long trọng tổ chức buổi lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác với Công ty Luật TNHH Vietthink.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ, Luật sư Lê Đình Vinh (Giám đốc Công ty Luật TNHH Vietthink) đã chúc mừng sự phát triển của nhà trường từ khi còn khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, đến năm 2022 trở thành Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tiến sĩ, Luật sư Lê Đình Vinh (Giám đốc Công ty Luật Vietthink) phát biểu tại buổi lễ.

Tiến sĩ, Luật sư Lê Đình Vinh (Giám đốc Công ty Luật Vietthink) phát biểu tại buổi lễ.

Luật sư Vinh cũng có những chia sẻ về quá trình hợp tác giữa Công ty với nhà trường trong 6 năm vừa qua.

"Buổi lễ ký kết hôm nay là dịp rất quan trọng nhìn nhận lại những việc chúng ta đã làm được và chưa làm được. Đây là cơ hội để nâng tầm hợp tác giữa hai cơ sở lên tầm cao mới. Việc hợp tác giữa 2 bên là tư duy đổi mới trong đào tạo đại học nói chung, đặc biệt là đào tạo những ngành khoa học xã hội, đó là sự gắn kết giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, nói rộng ra là xã hội. Từ đó, trong quá trình đào tạo nhằm giúp sinh viên gắn kết với thực tiễn, để sinh viên có khả năng thích ứng linh hoạt với công việc, có cơ hội việc làm tốt ngay khi ra trường.

Phó Giáo sư,Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Chúng tôi sẽ phối hợp với nhà trường để xây dựng chuơng trình đào tạo sát với mong muốn của đơn vị, đem đến hiệu quả cho sinh viên.

Đối với những sinh viên có kết quả thực tập tốt, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận, thực tế là tiếp nhận trong quá trình thực tập.

Bên cạnh việc tiếp nhận tối đa sinh viên, học viên của nhà trường đến kiến tập, thực tập, học thực tế, chúng tôi mong muốn nhà trường giới thiệu cho chúng tôi những sinh viên có tố chất, xuất sắc để đơn vị đào tạo những luật sư tương lai cho nước nhà...", Luật sư Vinh cho hay.

Phó Giáo sư,Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Quế Anh - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay: "Công ty Luật Vietthink đã có sự hỗ trợ nhà trường trong suốt thời gian qua về việc cấp học bổng, hướng dẫn các bạn sinh viên trong quá trình kiến tập, thực tập...

Lãnh đạo công ty là ông Lê Đình Vinh có ý tưởng rất khác biệt so với các công ty luật khác, phối hợp với nhà trường, bởi chúng tôi có một số chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực thế mạnh của công ty.

Công ty cũng đề xuất ý tưởng trong việc viết cuốn giáo trình trong lĩnh vực luật thương mại quốc tế. Trong đó, giáo trình đầu tiên là Luật Thương mại quốc tế.

Thay mặt nhà trường và sinh viên, học viên, chúng tôi xin chân trọng cảm ơn Luật sư Vinh cũng như các luật sư khác đã hỗ trợ nhiệt tình".

Lãnh đạo của hai đơn vị kí thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Tại buổi lễ, hai bên đã kí hợp tác trong triển khai nhiều hoạt động, trong đó có liên quan đến việc đào tạo của nhà trường.

Cụ thể, Công ty luật Vietthink sẽ cử chuyên gia sang tham gia hỗ trợ đào tạo các chương trình của Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội và phối hợp trong việc xây dựng, hoàn thiện các chương trình đào tạo;

Lãnh đạo 2 đơn vị chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Lãnh đạo, nhân viên, cán bộ của hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Bên cạnh đó, Vietthink sẽ tiếp nhận sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh của Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội đến thực tập, kiến tập, tham quan, tìm hiểu và làm quen với thực tiễn hành nghề luật sư;

Hằng năm, Công ty Luật Vietthink sẽ cấp học bổng cho các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Về phía nhà trường, cũng như mong muốn của công ty, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ giới thiệu những sinh viên xuất sắc cho công ty.

Ngoài lĩnh vực đào tạo, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội và Công ty Luật Vietthink còn ký kết hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, thông qua việc phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực luật học, tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề về pháp luật Việt Nam và quốc tế;

Phối hợp xây dựng, biên soạn giáo trình, tài liệu, học liệu phục vụ đào tạo các ngành, chuyên ngành, đặc biệt là luật quốc tế và luật thương mại quốc tế;

Trao đổi, tham vấn lẫn nhau về các vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật liên quan đến phạm vi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi Bên.

Hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực truyền thông, quảng bá thương hiệu của mỗi bên.

Mạnh Đoàn

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/cong-ty-luat-dau-tien-tham-gia-bien-soan-giao-trinh-cua-truong-dh-luat-dhqghn-post234561.gd