Công ty Monsanto phải bồi thường 289 triệu USD vì chất diệt cỏ gây ung thư

Bồi thẩm đoàn tại bang California của Mỹ ngày 10-8 đã ra phán quyết yêu cầu công ty hóa học Monsanto phải bồi thường 289 triệu USD vì đã không cảnh báo với ông Dewayne Johnson-một người chăm sóc sân vườn-rằng sản phẩm thuốc diệt cỏ Roundup của công ty này có thể gây ung thư.

Các thành viên bồi thẩm đoàn đã nhất trí cho rằng công ty của Mỹ này đã "cố tình phạm luật", trong khi thuốc diệt cỏ Roundup và loại chuyên biệt RangerPro "về cơ bản" đã gây ra tình trạng bệnh của ông Dewayne Johnson. Sau 8 tuần xét xử vụ kiện, bồi thẩm đoàn San Francisco (California) đã phán quyết công ty Monsanto phải bồi thường 250 triệu USD cùng với tiền bồi thường tổn thất và các chi phí khác, nâng tổng số tiền lên 289 triệu USD.

Monsanto là một trong những nhà cung cấp thuốc diệt cỏ và chất độc da cam/dioxin mà quân đội Mỹ từng sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/cong-ty-monsanto-phai-boi-thuong-289-trieu-usd-vi-chat-diet-co-gay-ung-thu-546616