Công ty năng lượng lớn nhất nước Áo bất chấp mua khí đốt Nga

Giám đốc điều hành của công ty năng lượng OMV (Áo) tuyên bố sẽ tiếp tục mua phần lớn khí đốt từ Nga trong mùa Đông này, miễn là chúng hợp pháp, FT đưa tin.

Trong cuộc phỏng vấn của nhật báo Financial Times (Anh), ông Alfred Stern - người đứng đầu công ty OMV của Áo - cho biết doanh nghiệp này sẽ tiếp tục mua lượng lớn khí đốt của Nga vào mùa Đông tới.

Năm 2018, OMV đã ký hợp đồng dài hạn với tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đến năm 2040. Ông Stern nói: “Miễn là Gazprom cung cấp, chúng tôi sẽ tiếp tục nhập khẩu".

OMV cung cấp khoảng 30% thị trường khí đốt của Áo. Ảnh: REUTERS.

Khi được hỏi liệu các biện pháp trừng phạt của EU đối với khí đốt của Nga có được hoan nghênh hay sẽ mang lại danh tiếng cho OMV, giám đốc cho biết vấn đề này “để các nhà hoạch định chính sách quyết định” nhưng cảnh báo “việc loại bỏ một số nguồn nhất định cũng sẽ khiến giá tăng”.

OMV, công ty năng lượng khổng lồ trong khu vực với các doanh nghiệp dầu mỏ và hóa chất quy mô lớn đã tạo ra doanh thu 62 tỷ euro vào năm ngoái, cung cấp khoảng 30% thị trường khí đốt của Áo. Công ty có cổ đông lớn nhất là Chính phủ Áo, đã bị chỉ trích gay gắt vì phụ thuộc vào năng lượng của Nga.

Vào mùa đông năm ngoái, công ty đã trả hơn 1 tỷ euro mỗi tháng cho Điện Kremlin để mua khí đốt của Nga.

Hiện tại OMV đã hoàn tất các hợp đồng để đảm bảo công suất đường ống vận chuyển toàn bộ nhu cầu khí đốt của mình và đã đảm bảo nguồn cung từ Na Uy cũng như các kho cảng LNG ở Hà Lan.

Trong mọi trường hợp, việc cung cấp khí đốt của Nga cho Áo có thể bị gián đoạn vĩnh viễn vào năm tới do việc chấm dứt hợp đồng vận chuyển hiện có giữa Nga và Ukraine.

Bên cạnh đó, OMV vừa phê duyệt 2 tỷ euro để đưa mỏ khí Neptun Deep ở Biển Đen vào hoạt động vào năm 2027 trong một liên doanh 50-50 với công ty Romgaz của Romania. Dự án này hứa hẹn sẽ mang lại 100 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên cho thị trường châu Âu.

Stern cho biết: “Điều này sẽ đưa Romania trở thành nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn nhất ở EU và OMV là một trong những nhà sản xuất khí đốt lớn nhất ở châu Âu. “Tôi nghĩ đó là một đóng góp đáng kể cho sự an toàn của nguồn cung năng lượng khu vực”>

Ông cho biết nhìn chung OMV đã thực hiện “công việc đặc biệt tốt” trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay trong khi thừa nhận các điều khoản “nhận hoặc trả” trong hợp đồng với Gazprom, tức Nga vẫn có quyền quyết định lượng khí đốt mà OMV mua từ công ty này hoặc không.

Công ty đang đặt mục tiêu 50% doanh thu đến từ hoạt động kinh doanh hóa chất vào năm 2030, tăng từ mức 30% hiện nay. Stern cho biết thêm, công ty sẽ tiếp tục thoái vốn khỏi các hoạt động kinh doanh xăng dầu truyền thống và tập trung vào nhiên liệu xanh như hydro.

Trong khi nước láng giềng Đức và Cộng hòa Séc đều giảm nhập khẩu khí đốt của Nga xuống mức 0, thì Áo, giống như Hungary, đã đạt được rất ít tiến bộ trong việc giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga.

Tháng trước, Bộ trưởng năng lượng Áo Leonore Gewessler thừa nhận rằng vẫn chưa đủ khi bà kêu gọi các công ty năng lượng của Áo mang lại tiến bộ cụ thể hơn trong việc giảm nhập khẩu khí đốt của Nga.

Khánh Vy (Theo FT)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cong-ty-nang-luong-lon-nhat-nuoc-ao-bat-chap-mua-khi-dot-nga-post255598.html