Công ty phá sản, Bình Dương huy động mọi nguồn lực hỗ trợ cho hơn 800 công nhân về quê đón Tết

Công ty trách nhiệm hữu hạn May Xuân Hiếu do ông Ông KIM DONG HO (đại diện theo pháp luật), quốc tịch Hàn Quốc đã tuyên bố phá sản tháng 12/2019, khiến 828 công nhân không nhận được lương tháng 12/2019 và thưởng Tết Nguyên đán.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, do Công ty Xuân Hiếu hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn trong nhiều năm qua, do đó sáng ngày 25/12/2019 Giám đốc Công ty đã có thông báo gửi các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội thị xã Thuận An và các ngành có liên quan để thông báo về việc công ty phá sản và đề nghị các ngành chức năng của tỉnh hướng dẫn thủ tục phá sản theo quy định hiện hành.

Trước tình hình này, sáng ngày 25/12/2019, hơn 500 công nhân ngừng việc, đòi công ty trả và ½ lương tháng 11/2019 và lương tháng 12/2019, giải quyết các chế độ và chốt sổ bảo hiểm xã hội.

Qua nắm tình hình hiện Công ty còn nợ lương công nhân 55% tiền lương tháng 11/2019 và tháng 12/2019, tiền bảo hiểm xã hội khoảng 12.587.274.107 đồng.

Công ty phá sản khiến hơn 800 công nhân không có lương tháng 12/2019 và thưởng Tết

Theo đó, trợ lý Giám đốc Công ty đã liên hệ với các ngành chức năng báo Ông KIM DONG HO là đại diện theo pháp luật của Công ty có đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội để làm việc vào sáng ngày 30/12/2019. Tại biên bản làm việc, ông KIM DONG HO đồng ý thanh lý toàn bộ các đơn hàng chưa giao với các đối tác đã làm ăn với Công ty, các tài sản hiện hữu tại Công ty, đồng thời đồng ý bán đấu giá để thu tiền trả lương cho người lao động và cam kết tất cả số tiền thu được từ việc thanh lý đơn hàng, tài sản sẽ dùng vào việc trả lương cho người lao động.

Do chưa xác định được công nợ giữa các bên nên tập thể công nhân tự niêm phong nhà xưởng để đảm bảo việc trả lương cho người lao động dưới sự giám sát của các ngành chức năng.

Theo báo cáo danh sách của kế toán trưởng Công ty, tổng số nợ tiền lương của 828 công nhân ½ tháng 11/2019 và lương tháng 12/2019 là 5,643,762,000 đồng, số tiền thu được từ phía đối tác và công nợ, bán tài sản chỉ được 2.833.152.645 đồng. Do đó, mỗi công nhân chỉ được hưởng 49,1% lương.

Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh kêu gọi mọi người ủng hộ được 1 tỷ đồng hỗ trợ công nhân về quê đón Tết

Các ngành chức năng đã họp toàn thể công nhân và yêu cầu Chủ tịch Công đoàn Công ty thông báo cho toàn thể người lao động về tổng số tiền thu được và tỷ lệ phần trăm tiền lương được trả cho người lao động là 49,1%.

Đã có 767 công nhân ký nhận với tổng số tiền 2.699.142.645 đồng, 61 công nhân chưa ký nhận với tổng số tiền 134.050.000 đồng.

Ông Lê Văn Hông, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã dán thông báo tại cổng Công ty cho công nhân chưa lãnh lương ngày 31/12/2019 đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã Thuận An để lãnh lương. Bảo hiểm xã hội thị xã Thuận An đã chốt trả sổ bảo hiểm xã hội từ 10/1/2020.

Hiện, chính quyền, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các cấp công đoàn vận động doanh nghiệp ưu tiên giải quyết trước tiền cho công nhân. Đồng thời, kêu gọi vận động các mạnh thường quân chung tay góp sức chăm lo người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động và trao 30 suất quà, mỗi suất 500,000 đồng cho các lao động nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ, và công nhân khó khăn Cty may Xuân Hiếu.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động và trao 30 suất quà, mỗi suất 500,000 đồng cho các lao động nữ đang mang thai, nuôi con nhỏ, và công nhân có khó khăn

Trước đó, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh đã quyên góp được gần 1 tỉ đồng để giúp đỡ hơn 600 công nhân có tiền mua vé tàu - xe về quê ăn Tết. Ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ: Mỗi công nhân có trong danh sách đăng ký nhận được 2.500.000 đồng, còn thực tế mà khi trao Tiên thấy cô chú nào lam lũ khó khăn quá thì Tiên cho thêm 500.000 -1.000.000 đồng. Một số công nhân có không có trong danh sách đăng ký Tiên cũng nhờ chị trưởng phòng quản lý nhân sự dò lại bản nợ lương của công ty để tránh sót người cần giúp.

Một số người tận cuối cùng không dò được danh sách nợ lương, nhưng có thẻ thì Tiên cũng cho 500.000 đồng để họ ăn Tết, còn nếu nhà xa hơn tận ngoài Bắc hay miền Trung thì cho 1.000.000 - 1.500.000 đồng. Tiên nghĩ họ cũng khó khăn thiếu thốn mới đến chờ 4 - 5 tiếng đồng hồ để mong có chút tiền.

PHA LÊ

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/cong-ty-pha-san-binh-duong-huy-dong-moi-nguon-luc-ho-tro-cho-hon-800-cong-nhan-ve-que-don-tet-20200122124333008.htm