Công ty phủ nhận tin Yoo Ah In dương tính với cần sa

Báo Hàn đưa tin, kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy Yoo Ah In dương tính với chất kích thích và hiện cảnh sát Hàn Quốc tiếp tục điều tra vụ việc. Tuy nhiên, công ty quản lý của sao nam phủ nhận tin này.

Sự nghiệp của Yoo Ah In đang đối mặt với khủng hoảng vì nghi vấn dùng chất cấm. Ảnh: Netflix.

Sự nghiệp của Yoo Ah In đang đối mặt với khủng hoảng vì nghi vấn dùng chất cấm. Ảnh: Netflix.

Hankook Ilbo đưa tin ngày 10/2, cảnh sát Hàn Quốc thông báo kết quả xét nghiệm chất gây nghiện qua nước tiểu đối với Yoo Ah In. Trong thông báo mới nhất, nam diễn viên âm tính với propofol, nhưng dương tính với cần sa. Cảnh sát cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra vụ án của Yoo Ah In

Tuy nhiên, khi liên hệ với công ty quản lý Yoo Ah In, một đại diện của UAA phản hồi: “Chúng tôi chưa nghe được thông báo rằng Yoo Ah In có kết quả xét nghiệm dương tính với cần sa. Chúng tôi đang kiểm tra sự thật và đánh giá tình hình trên”.

Trước đó, ngày 6/2, Cảnh sát thủ đô Seoul đã triệu tập và điều tra Yoo Ah In vì vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy. Cảnh sát cũng ra lệnh cấm diễn viên xuất cảnh. Đồng thời, họ yêu cầu Viện Điều tra Khoa học Quốc gia kiểm tra lông trên cơ thể của Yoo Ah In để xác nhận liệu anh có thường xuyên sử dụng propofol hay không.

Vì propofol là chất làm chậm hoạt động của não và hệ thần kinh, thường sử dụng trong gây mê phẫu thuật. Propofol bị coi là chất hướng thần, giống ma túy dạng nhẹ, cấm sử dụng bừa bãi ở Hàn Quốc.

Đáng chú ý, ồn ào đời tư của Yoo Ah In đang là cú sốc với giới phim ảnh, khi có 4 bộ phim tài tử đóng chính đứng trước nguy cơ không thể phát hành hoặc phải tìm kiếm diễn viên thay thế. Trong đó phải kể đến “The Match”, tác phẩm Yoo Ah In hợp tác với Lee Byung Hun, dự kiến ra mắt vào tháng 4, đang phải thảo luận về việc dời lịch phát sóng tác phẩm.

Kế đến là “Hi.5”, phim dự kiến ra rạp vào tháng 6. Ngoài ra, bộ phim khác là “Goodbye Earth” dự kiến lên sóng vào quý 4 năm nay và “Hellbound 2” được lên lịch khởi quay vào tháng 6 do nam diễn viên đóng chính cũng đang lên phương án xử lý khủng hoảng.

Theo báo Hàn, kết quả điều tra từ cơ quan chức năng sẽ quyết định tương lai của Yoo Ah In trong ngành giải trí Hàn Quốc. Nếu bị kết tội sử dụng chất cấm, sự nghiệp của tài tử có khả năng sẽ chấm hết.

Yoo Ah In sinh năm 1986, là diễn viên hàng đầu tại Hàn Quốc. Anh nhận nhiều giải thưởng danh giá như Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh và hai Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang.

Anh được biết đến với các vai chính trong bộ phim “Punch”, “Secret Affair”, “Veteran”, “Six Flying Dragons”, “#Alive”, “Voice of Silence”, “Hellbound”…

Với vai diễn Lee Jong Su trong “Burning”, Yoo Ah In được giới phê bình quốc tế đánh giá cao. Anh xuất hiện trong danh sách Các diễn viên xuất sắc năm 2018 của The New York Times. Anh trở thành người châu Á duy nhất có mặt trong danh sách.

Nhã An

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/cong-ty-phu-nhan-tin-yoo-ah-in-duong-tinh-voi-can-sa-post466485.html