Công ty quản lý gặp 'biến' sau ồn ào của Park Min Young với đại gia tiền ảo

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia đột ngột khám xét trụ sở của Hook Entertainment - công ty quản lý của Park Min Young suốt 5 tiếng.

Ngày 10/11, đài SBS đưa tin, trụ sở của Hook Entertainment tại phường Cheongdam, quận Gangnam, Seoul đã bị Bộ phận điều tra tội phạm nghiêm trọng của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia khám xét đột ngột kéo dài suốt 5 tiếng. Tại đây, cơ quan cảnh sát đã thu giữ nhiều bằng chứng.

Việc cảnh sát đột ngột khám xét 1 công ty giải trí là chuyện hiếm gặp, tuy nhiên, đến nay phía cơ quan điều tra chưa đưa ra thông tin liên quan.

Cảnh sát bất ngờ khám xét Hook Entertainment

Được biết, Hook Entertainment hiện đang quản lý hàng loạt nghệ sĩ như Park Min Young, Lee Seung Gi, Lee Seo Jin, Lee Sun Hee và Youn Yuh Jung.

SBS cho rằng, vụ điều tra công ty Hook có thể liên quan tới đại gia tiền ảo Kang Jong Hyun (sinh năm 1982), bạn trai cũ của Park Min Young. Trước đó vài ngày, ba công ty của Kang Jong Hyun cũng bị kiểm tra để làm rõ các sai phạm trong quá trình hoạt động. Song, một chuyên gia khác cho rằng công ty này bị điều tra do những vấn đề nội bộ.

Cuối tháng 9, Dispatch tung ảnh hẹn hò của Park Min Young với doanh nhân Kang Jong Hyun. Theo Dispatch, trên danh thiếp cá nhân, anh giới thiệu là chủ tịch của sàn giao dịch tiền ảo Bithumb cùng một số công ty khác.

Dispatch tung ảnh hẹn hò của Park Min Young cùng doanh nhân Kang Jong Hyun

Tuy nhiên, điều khiến dư luận bất ngờ là Kang Jong Hyun dính líu đến vụ án lừa đảo từ năm 2013 đến năm 2014. Theo cáo buộc, anh lừa đảo khoảng 3,5 tỷ won từ A Capital bằng cách gian dối báo cáo tài chính.

Sau đó, Kang Jong Hyun bị buộc tội gian lận và giả mạo tài liệu cá nhân. Năm 2016, Tòa án quận trung tâm Seoul kết án Kang Jong Hyun 3 năm quản chế. Năm 2014-2015, anh vay một công ty tài chính và nuốt sạch số tiền hơn 10 tỷ won.

Diễn viên Park Min Young

Ngay sau khi thông tin nổ ra, Hook Entertainment xác nhận Park Min Young và doanh nhân kể trên từng có thời gian bên nhau nhưng hiện tại họ đã chia tay.

Đơn vị này cũng nhấn mạnh thông tin diễn viên "Thư ký Kim sao thế?" nhận số tiền lớn hay những tài sản giá trị từ Kang là hoàn toàn sai sự thật.

Cùng thời điểm, chị gái của cô cũng đưa ra thông báo từ chức giám đốc tại Inbiogen - một trong những công ty được cho là của Kang Jong Hyun.

Park Min Young sinh năm 1986, cô là một trong những nữ thần được yêu thích nhất màn ảnh nhỏ xứ Kim chi nhờ các bộ phim: "Chuyện tình ở Sungkyunkwan", "Thợ săn thành phố", "Thư ký Kim sao thế?", "Healer", "Trời đẹp em sẽ đến", "Dự báo tình yêu và thời tiết"…

Cuối năm 2021, cô chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý Namoo Actors sau đó đầu quân cho Hook Entertainment.

Minh Hiếu

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/cong-ty-quan-ly-gap-bien-sau-on-ao-cua-park-min-young-voi-dai-gia-tien-ao-d572342.html