Công ty Sao Thái Dương vi phạm trong tổ chức hội thảo tại Quảng Trị

Ngày 21/8, lãnh đạo huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết, trong buổi tổ chức hội thảo, hội nghị tại xã Hải Lăng, Công ty TNHH Dược phẩm Sao Thái Dương (Công ty Sao Thái Dương) đã không thực hiện đúng nội dung yêu cầu.

Trước đó, ngày 12/8, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Quảng Trị) có công văn số 333/CC-NV về việc tổ chức hội nghị, tặng quà sản phẩm thực phẩm. Trong đó, Công ty Sao Thái Dương được phép tổ chức hội thảo, hội nghị giới thiệu sản phẩm.

Công ty Sao Thái Dương bị lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Trị “tuýt còi” vì tổ chức hội nghị, tặng sản phẩm thực phẩm không đúng nội dung yêu cầu.

Công ty Sao Thái Dương bị lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Trị “tuýt còi” vì tổ chức hội nghị, tặng sản phẩm thực phẩm không đúng nội dung yêu cầu.

Tuy nhiên, lãnh đạo huyện Hải Lăng cho biết, vào buổi sáng ngày 19/8, khi tổ chức hội thảo, hội nghị tại xã Hải Quế, Công ty Sao Thái Dương đã không thực hiện đúng nội dung theo yêu về việc tổ chức hội nghị, tặng quà sản phẩm thực phẩm.

Cụ thể, trong lúc tổ chức hoạt động hội nghị, tặng quà cho người dân tại xã Hải Quế, đơn vị tổ chức đã tiến hành đo tim mạch, thử máu và tổ chức bán thực phẩm chức năng cho người dân.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị xác nhận sự việc trên và cho biết, đơn vị tổ chức không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm vào y đức của ngành y tế.

Cũng theo ông Hùng, theo thông tin ban đầu, đã có nhiều người dân mua sản phẩm trong buổi tổ chức hội thảo, hội nghị nói trên. Giá mỗi hộp thực phẩm dao động khoảng 1 triệu người.

Ông Hùng cho biết thêm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị đã thực hiện đúng thẩm quyền khi có ý kiến bằng văn bản đối với việc Công ty Sao Thái Dương tổ chức hội thảo, hội nghị quảng bá sản phẩm.

Tuy nhiên, đối với các nội dung đo tim mạch, lấy và thử máu, bán sản phẩm cho người dân thì phải được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng có thẩm quyền khác.

“Ngay khi nắm được thông tin vụ việc chúng tôi đã phối hợp với lực lượng Công an địa phương để tiến hành mời những người tham gia tổ chức buổi hội thảo, hội nghị tại xã Hải Quế lên cơ quan làm việc, tuy nhiên, khi lực lượng Công an tới hiện trường thì họ đã dời đi khỏi địa điểm tổ chức”, ông Hùng cho hay.

Cùng với đó, cơ quan chức năng đã yêu cầu Công ty Sao Thái Dương dừng tổ chức hội thảo, hội nghị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, gửi công văn yêu cầu đại diện Công ty Sao Thái Dương (địa chỉ: Tầng 9 Sky city tower A, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội) đến Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Trị (TP Đông Hà, Quảng Trị) làm việc vào ngày 22/8.

Nghĩa Văn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-ty-sao-thai-duong-vi-pham-trong-to-chuc-hoi-thao-tai-quang-tri-5694598.html