Công ty tập kết 167.000 m3 đá ở Quảng Nam từng bị xử phạt, 'giam lỏng' phóng viên

Công ty Lý Tuấn chuyển trái phép hơn 167.000 m3 đá từ Quảng Ngãi ra Quảng Nam tập kết, từng vướng nhiều 'tai tiếng' như bị xử phạt hành chính hơn 900 triệu đồng, 'giam lỏng' phóng viên...

Sáng 15-5, ông Nguyễn Quốc Việt, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, UBND tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc liên quan đến việc Công ty TNHH Lý Tuấn (gọi tắt là Công ty Lý Tuấn, đóng tại huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), theo đề nghị của Công an tỉnh Quảng Nam.

 Công ty Lý Tuấn chuyển đá trái phép tập kết tại Cảng Kỳ Hà (huyện Núi Thành, Quảng Nam). Ảnh: TN

Công ty Lý Tuấn chuyển đá trái phép tập kết tại Cảng Kỳ Hà (huyện Núi Thành, Quảng Nam). Ảnh: TN

Vận chuyển trái phép 167.000 m3 đá

Theo ông Việt, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao Sở TN&MT xác minh, báo cáo vụ việc. Hôm nay (15-5) là hạn chót Sở này làm báo cáo gửi UBND tỉnh.

“Trước mắt Sở TN&MT sẽ rà soát, báo cáo UBND tỉnh; đề xuất, kiến nghị những nội dung gì thì sau đó mới tính tiếp tục giao cho đơn vị nào làm rõ”, ông Việt thông tin.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Đoàn Kinh tế Quốc phòng Tam Quang, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà tiến hành kiểm tra việc Công ty Lý Tuấn tập kết khoáng sản đá tại Cảng quân sự Kỳ Hà.

Qua kiểm tra đã xác định, Công ty Lý Tuấn đang tập kết khoảng 189.900 m3 đá sau nổ mìn tại kho bãi của Cảng quân sự Kỳ Hà. Trong đó, 22.500 m3 đá được Công ty Lý Tuấn mua của Nhà máy đá Thượng Hòa (xã Bình Đông, huyện Bình Sơn), 167.399 m3 đá còn lại không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc.

Qua xác minh, xác định lượng đá không có hóa đơn này là khoáng sản dư thừa trong quá trình thi công một dự án tại Khu kinh tế Dung Quất (xã Bình Đông, huyện Bình Sơn).

Do tính cấp thiết của việc giải phóng mặt bằng thi công dự án nên chủ đầu tư là Công ty THP hợp đồng với Công ty Lý Tuấn và một số đơn vị, vận chuyển 363.177 m3 đá dư thừa đến Khu du lịch Thiên Đàng (bãi tập kết Phi Long, giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam) để trữ tạm thời.

 Lượng đá Công ty Lý Tuấn bắt buộc phải vận chuyển, trữ tạm thời tại Khu du lịch Thiên Đàng. Ảnh: TN

Lượng đá Công ty Lý Tuấn bắt buộc phải vận chuyển, trữ tạm thời tại Khu du lịch Thiên Đàng. Ảnh: TN

“Khối lượng đá này là tài sản thuộc quyền quản lý của nhà nước. Mặc dù chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhưng Công ty Lý Tuấn tự ý vận chuyển 167.399,5 m3 tập kết tại Cảng quân sự Kỳ Hà với mục đích để bán cho khách hàng tại TP Đà Nẵng là trái quy định pháp luật”, Công an tỉnh Quảng Nam khẳng định.

Do nguồn gốc đá cũng như hai công ty liên quan đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nên Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hồ sơ vụ việc để xử lý.

Công ty Lý Tuấn từng bị xử phạt hơn 900 triệu đồng

Tại tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Lý Tuấn là doanh nghiệp vướng nhiều "tai tiếng", từng có hành vi cản trở, giam lỏng phóng viên tác nghiệp tại mỏ đất Dông Cây Dừa.

Tháng 9-2022, nhóm phóng viên thường trú tại Quảng Ngãi tác nghiệp, xác minh thông tin phản ánh hàng chục xe tải chở đất từ mỏ đất Dông Cây Dừa của Công ty Lý Tuấn chạy ẩu, có dấu hiệu chở quá tải.

Sau khi ghi ý kiến người dân, nhóm phóng viên đến khu vực gần mỏ đất Dông Cây Dừa tiếp tục tác nghiệp. Tác nghiệp xong, nhóm phóng viên lên xe rời đi thì bị hai xe tải của Công ty Lý Tuấn cản đường cho lưu thông, đổ ụ đất chặn lối đi và "giam lỏng" trong nhiều giờ liền.

Nhóm phóng viên này phải liên hệ với Công an, UBND huyện Bình Sơn để cầu cứu. Đến khi lực lực chức năng có mặt, chủ mỏ đất mới cho xe di dời các ụ đất cho họ rời đi.

Tháng 12-2022, qua thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ đất Dông Cây Dừa, cơ quan chức năng xác định công ty này có nhiều hành vi vi phạm.

Cụ thể, Công ty Lý Tuấn không bảo quản các mốc giới khoanh định khu vực khai thác đã được bàn giao, dẫn đến ở thực địa tại thời điểm kiểm tra bị mất 8/10 mốc; không thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản còn lại trong khu vực được phép khai thác.

Công ty này lập bản đồ hiện trạng mỏ, mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản nhưng thông tin, số liệu trên bản đồ, mặt cắt thể hiện không đầy đủ và sai so với thực tế hiện trạng khai thác khoáng sản; khai thác khoáng sản vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép; chuyển đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

 Công ty Lý Tuấn từng mắc nhiều sai phạm tại mỏ đất Dông Cây Dừa, bị xử phạt hơn 900 triệu đồng. Ảnh: TN

Công ty Lý Tuấn từng mắc nhiều sai phạm tại mỏ đất Dông Cây Dừa, bị xử phạt hơn 900 triệu đồng. Ảnh: TN

Trước các vi phạm trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Lý Tuấn tổng số tiền là 917 triệu đồng; đình chỉ hoạt động khai thác 10 tháng và nộp số tiền thu lợi bất hợp pháp do vi phạm số tiền 258 triệu đồng. Tổng số tiền công ty này phải nộp vào ngân sách nhà nước là 1,175 tỉ đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ngãi buộc Công ty Lý Tuấn cải tạo, phục hồi môi trường; đưa khu vực đã khai thác vượt ra ngoài phạm vi cho phép về trạng thái an toàn; cải tạo các công trình bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm, hư hỏng hạ tầng kỹ thuật do hành vi khai thác vượt công suất gây ra; khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và trả lại bằng nguyên trạng cho người sử dụng đất.

Liên quan đến Công ty Lý Tuấn, trước đó, ngày 24-4, tàu kéo LA-06695 kéo theo sà lan La-06883 chở đá từ Cảng Kỳ Hà đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Khi tàu kéo sà lan đi đến gần đảo Lý Sơn thì bị chìm.

Vụ tai nạn khiến bốn người chết, năm người đang mất tích. Trong đó, bốn người chết không có tên trong danh sách đăng ký khi tàu xuất bến, cả năm người có tên đăng ký đều chưa tìm thấy.

THANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/cong-ty-tap-ket-167000-m3-da-o-quang-nam-tung-bi-xu-phat-giam-long-phong-vien-post790603.html