Công ty Tecapro đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Chiều 14-11, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Một thành viên Ứng dụng kỹ thuật và sản xuất (Tecapro), Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống (14-11-1988/14-11-2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có đại biểu lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng công ty Tecapro.

Tecapro là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh, phục vụ quốc phòng và kinh tế. Qua 30 năm phát triển, công ty đã khẳng định được vị trí, vai trò là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Công ty tập trung phát triển năng lực tập trung vào các hướng: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, mô phỏng và công nghệ xử lý môi trường. Công ty đã triển khai nhiều dự án, đề tài trở thành một trong những công ty hàng đầu về cung cấp giải pháp và thiết bị công nghệ thông tin. Đặc biệt, công ty đã nghiên cứu, tự thiết kế, chế tạo sản xuất mới nhiều loại tổng đài quân sự kỹ thuật số trang bị cho quân đội từ cấp chiến thuật, chiến dịch đến chiến lược.

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn bảo đảm theo đúng đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, quy định của quân đội, góp phần bảo đảm tốt nhiệm vụ quốc phòng, kinh tế, chăm lo hiệu quả việc làm, chính sách đối với người lao động. Lương bình quân của người lao động hiện nay đạt 13 triệu đồng/người/ tháng. Năm 2017, doanh thu của công ty đạt hơn 2.600 tỷ đồng. Công ty còn chú trọng tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện, thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng địa bàn và thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh biểu dương, chúc mừng những thành tích nổi bật của Công ty Tecapro trong thời gian qua. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị, công ty cần tiếp tục nghiên cứu đầu tư, triển khai các dự án ứng dụng, chuyển giao công nghệ đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, nêu vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp quân đội, đáp ứng tốt nhiệm vụ quốc phòng. Đồng thời, triển khai nghiêm túc đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, các quy định của quân đội trong sản xuất, kinh doanh, kết hợp với bảo vệ môi trường, tập trung năng lực quản trị, coi trọng xây dựng và phát triển nguồn nhân lực. Công ty cần tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ TSVM, công ty VMTD, cùng với đó là thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống cán bộ, nhân viên, người lao động. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ tin tưởng Công ty Tecapro tiếp tục phát triển bền vững, gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quân đội và đất nước.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Công ty Tecapro. Dịp này, Đại tá Lê Việt, Tổng giám đốc Công ty Tecapro vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cong-ty-tecapro-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-554463