Công ty Thăng Long đón nhận bằng khen của Thủ tướng

Trải qua chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, với những thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long (Công ty Thăng Long) vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Xóa nạn “thổ phỉ” tại bãi vàng

Công ty Thăng Long được thành lập vào tháng 10/2008, hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh tế chính như: Kinh doanh khai thác các loại quặng kim loại quý hiếm, tổ chức các dịch vụ bán buôn ô tô, kinh doanh bất động sản…

Ngày 5/12/2008, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 3068/GP-UBND cấp giấy phép cho Công ty Thăng Long triển khai Dự án khai thác vàng sa khoáng tại khu vực Bản Ná (xóm Xuyên Sơn, xã Thần Sa, huyện Võ Nhai).

Cần nhắc lại rằng, thời điểm giao cho đơn vị quản lý, khác thác, xã Thần Sa đã từng là mỏ vàng “thổ phỉ” lớn nhất miền Bắc trong nhiều năm. Vùng đất này luôn là điểm nóng về khai thác vàng sa khoáng trái phép.

Chính vì vậy, khi được UBND tỉnh Thái Nguyên giao Dự án khai thác vàng sa khoáng cho Công ty Thăng Long làm nhiệm vụ quản lý, khai thác cũng là một thách thức lớn cho Công ty trong việc thiết lập lại một địa bàn có trật tự, vốn dĩ rất phức tạp.

Sau 10 năm giao cho công ty quản lý, thực tế chứng minh chủ trương của tỉnh Thái Nguyên là đúng đắn khi công tác quản lý tài nguyên khoáng sản của Nhà nước được lập lại trật tự, đảm bảo an ninh cho địa phương.

Ông Nguyễn Huy Quý, Tổng Giám đốc Công ty Thăng Long chia sẻ, ngay từ đầu, công ty đề ra định hướng phát triển là “lấy dân làm gốc”, phát triển kinh doanh phải gắn liền với an sinh xã hội. Ngay sau khi được cấp giấy phép, Công ty Thăng Long đã phối hợp với Công ty Điện lực Thái Nguyên tổ chức kéo đường dây 35kV và xây dựng các trạm biến áp phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của gần 100 hộ dân tại xóm Xuyên Sơn. Đồng thời, Công ty phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành chức năng để bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật.

Từ một vùng đất thường xuyên xảy ra những vụ việc mất an ninh trật tự khiến cho người dân lo lắng thì nay khu vực Bản Ná đã yên bình, người dân an tâm sản xuất. Ngoài ra, Công ty Thăng Long còn tạo việc làm ổn định cho không ít người dân địa phương, hỗ trợ công tác an sinh xã hội, đóng góp nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Sau hơn 3 năm xây dựng cơ sở vật chất, cải tạo môi trường sinh thái, hỗ trợ người dân nơi đây cải thiện đời sống, Công ty Thăng Long mới chính thức đi vào khai thác giữa năm 2011. Mặc dù trải qua rất nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ, xây dựng, triển khai Dự án, song Công ty luôn là một trong những doanh nghiệp luôn đi đầu của tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện nghiêm các quy định về khai thác khoáng sản và các quy định của pháp luật.

Nộp 100 tỷ đồng về ngân sách Nhà nước

Sau khi đi vào hoạt động, Công ty Thăng Long đã nộp ngân sách nhà nước gần 100 tỷ đồng, bảo đảm việc làm ổn định cho hơn 100 lao động với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng.

Xác định đóng góp an sinh xã hội là nhân tố quan trọng giúp doanh nghiệp xây dựng môi trường văn hóa trong sản xuất kinh doanh, công ty đã tích cực ủng hộ, đóng góp các quỹ từ thiện, làm tốt công tác an sinh xã hội và hỗ trợ xây dựng nông thôn mới với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng.

Một số hoạt động thiết thực như công ty hỗ trợ đóng góp cho các xã khó khăn tại huyện Võ Nhai (Thái Nguyên), huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) xây dựng nông thôn mới gần 10 tỷ, hỗ trợ các hộ nghèo tại xã Thần Sa (Võ Nhai), Văn Lang (Đồng Hỷ), Yên Lạc (Phú Lương) 20 con bò; hỗ trợ 1 tỷ xây dựng 18 căn nhà ở cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại huyện Thạnh Phú (Bến Tre); đóng góp trên 10 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo khu di tích lịch sử Đội Thanh niên xung phong 915 và các khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, Công ty đang phối hợp và hỗ trợ UBND xã Thần Sa xây dựng trạm bơm phục vụ nước sản xuất và sinh hoạt cho bà con trên địa bàn với kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Sau 10 năm thực hiện Dự án khai thác vàng sa khoáng tại khu vực Bản Ná, Công ty Thăng Long luôn được cấp ủy, chính quyền từ cơ sở đến cấp tỉnh đánh giá cao trong việc đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước - doanh nghiệp - người lao động.

Với những dấu ấn đậm nét trong quá trình xây dựng và phát triển, mới đây, Công ty Thăng Long vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng.

Khánh Hòa

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/cong-ty-thang-long-don-nhan-bang-khen-cua-thu-tuong_t114c1068n142158