Công ty Thanh Thủy vẫn chưa trả 'đất vàng' Đà Lạt

Gần 1 tháng sau khi UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định thu hồi nhà và công trình trên đất tại số 5 Nguyễn Thái Học, TP Đà Lạt, đến nay, Công ty TNHH Thanh Thủy vẫn kinh doanh lưu trú tại đây.

Ngày 8-6, theo nguồn tin của phóng viên, Sở Tài chính đã ban hành thông báo gửi Công ty TNHH Thanh Thủy liên quan đến khu đất vàng số 5 Nguyễn Thái Học, phường 1, TP Đà Lạt.

Công trình khách sạn Empress trên khu đất số 5 Nguyễn Thái Học.

Công trình khách sạn Empress trên khu đất số 5 Nguyễn Thái Học.

Khu đất số 5 Nguyễn Thái Học có vị trí đắc địa tại trung tâm TP Đà Lạt khi nằm đối diện hồ Xuân Hương qua đường Trần Quốc Toản, đang có công trình được làm khách sạn. Cách đó không xa là quán cà phê Thanh Thủy - là địa điểm check-in nổi tiếng tại thành phố du lịch này. Tại đây đang có một biệt thự cấp 3 diện tích sử dụng 251 m2, nhà cấp 2 diện tích xây dựng 877 m2, diện tích sử dụng 1.203 m2 và đang kinh doanh khách sạn.

Theo Sở Tài chính, Sở đã thông báo yêu cầu Công ty TNHH Thanh Thủy ngừng hoạt động kinh doanh từ ngày 11-5, có trách nhiệm bảo quản toàn bộ tài sản tại số 5 Nguyễn Thái Học đến khi chính thức bàn giao cho Sở Tài chính.

Một ngày sau, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định thu hồi nhà, công trình trên đất tại địa chỉ này, giao cho UBND TP Đà Lạt quản lý, sử dụng. Lý do được đưa ra là chấm dứt hợp đồng thành lập khách sạn liên doanh ngày 9-10-1997 với Công ty TNHH khách sạn Phúc Long.

Tuy nhiên, đến nay Công ty TNHH Thanh Thủy vẫn còn hoạt động với lý do đã nhận đặt phòng cho một số đoàn khách trong tháng 6-2023.

Để thực hiện quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Tài chính yêu cầu Công ty TNHH Thanh Thủy ngừng hoạt động và di dời toàn bộ tài sản, vật dụng ra khỏi khu vực số 5 Nguyễn Thái Học trước ngày 15-6 để Sở tổ chức bàn giao tài sản vào ngày hôm sau.

Theo Kết luận Thanh tra số 929/KL-TTCP ngày 12-6-2020 của Thanh tra Chính phủ, tài sản trên khu đất số 5 Nguyễn Thái Học (hiện là khách sạn Empress) do Công ty du lịch Lâm Đồng dùng góp vốn liên doanh với Công ty TNHH khách sạn Phúc Long để hình thành Công ty TNHH Thanh Thủy với thời hạn 25 năm (từ 1997 đến 2022).

Sau khi Công ty du lịch Lâm Đồng được cổ phần hóa, khách sạn Empress được loại ra khỏi giá trị của doanh nghiệp này. UBND tỉnh giao Sở Tài chính làm đại diện phần vốn góp tại Công ty TNHH Thanh Thủy.

Tuy nhiên, Công ty TNHH Thanh Thủy không làm thủ tục thuê đất tại số 5 Nguyễn Thái Học. Số tiền thuê đất mà doanh nghiệp nộp thiếu trong giai đoạn 2012 - 2018, phải truy thu gần 3,3 tỉ đồng.

Trường Nguyên

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/cong-ty-thanh-thuy-van-chua-tra-dat-vang-da-lat-20230608151300383.htm