Công ty thép kiện lãnh đạo Đà Nẵng, đòi bồi thường 400 tỷ

Công ty cổ phần thép Dana - Ý vừa gửi đơn kiện lãnh đạo và chính quyền Đà Nẵng, yêu cầu bồi thường thiệt hại gần 400 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Văn Tân, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thép Dana - Ý (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), xác nhận đơn vị đã nộp đơn kiện chính quyền Đà Nẵng và ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP ra tòa. Đồng thời, công ty này yêu cầu bồi thường thiệt hại gần 400 tỷ đồng. TAND TP Đà Nẵng đã thụ lý vụ kiện.

Ra văn bản trái luật?

Công ty cổ phần thép Dana - Ý kiện UBND TP Đà Nẵng và lãnh đạo thành phố vì đã ban hành nhiều văn bản có nội dung không đúng quy định pháp luật, ảnh hưởng đến lợi ích của doanh nghiệp, gây thiệt hại gần 400 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo công ty này, tại công văn 1446 ngày 2/3/2018 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chính quyền đã buộc công ty ngừng hoạt động mà không dựa trên bất kỳ cơ sở khoa học, quy định pháp luật nào.

Trụ sở Công ty Dana - Ý. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Trụ sở Công ty Dana - Ý. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Hơn 20 ngày sau, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục ban hành thông báo số 30 cho phép nhà máy hoạt động trở lại từ ngày 26/3/2018. Tuy nhiên, thông báo được cho là có nhiều nội dung không đúng pháp luật, hạn chế quyền của doanh nghiệp.

Đến 21/11/2018, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ký ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính số 5585, phạt doanh nghiệp này 400 triệu đồng, đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời hạn 6 tháng.

Đại diện Công ty Dana - Ý cho biết Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã không thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quản lý. Chính quyền cũng không có hành động hoặc phương án giải quyết việc người dân bao vây nhà máy và không đảm bảo lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp. Vì vậy, Chủ tịch TP Đà Nẵng cũng bị doanh nghiệp này đâm đơn kiện.

Theo đại diện doanh nghiệp, với những quyết định và thông báo như trên, công ty đã thiệt hại gần 400 tỷ đồng. “Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty và hàng trăm cổ đông, Công ty Dana - Ý quyết định khởi kiện vụ việc ra tòa án”, đại diện công ty này nói.

Đà Nẵng sẵn sàng hầu tòa

Ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Đà Nẵng, cho biết năm 2018 lãnh đạo thành phố ban hành 2 quyết định xử phạt 2 nhà máy thép của Dana - Ý và Dana - Úc vì không thực hiện đúng báo cáo tác động môi trường.

Trong quá trình hoạt động, hai nhà máy đã thay đổi một số máy móc, thiết bị của hệ thống lò luyện không đúng với dây chuyền đã đăng ký. Doanh nghiệp còn các tồn tại, vi phạm về biện pháp bảo vệ môi trường.

Công ty không hoạt động nên nguyên liệu đang để phơi mưa, nắng. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Trong đó, Công ty Cổ phần Dana - Ý bị phạt 400 triệu đồng, cùng với hình thức xử phạt bổ sung là dừng hoạt động 6 tháng. Theo quyết định trên, ngày 2/5/2019 hết thời hạn 6 tháng. Tuy nhiên, do doanh nghiệp chưa khắc phục những vi phạm nên thành phố gia hạn thêm thời gian đóng cửa hai nhà máy (không quá 24 tháng).

Giám đốc Sở TN-MT Đà Nẵng cho biết thêm lãnh đạo thành phố đã giao cho các sở, ngành chuẩn bị phương án đối mặt với vụ kiện hành chính.

Trước đó, năm 2006, UBND TP Đà Nẵng khuyến khích, kêu gọi Công ty Dana - Ý di dời nhà máy thép từ khu công nghiệp Hòa Khánh đến cụm công nghiệp Thanh Vinh, xã Hòa Liên.

UBND TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương di dời các hộ dân cạnh cụm công nghiệp Thanh Vinh để tạo vành đai phân cách với khu dân cư cho phù hợp tiêu chuẩn quy hoạch.

Tuy nhiên, do sự buông lỏng của chính quyền sở tại nên đã có hơn 400 hộ dân làm nhà gần nhà máy thép. Đầu năm 2016, hàng trăn hộ dân kéo đến bao vây nhà máy vì họ cho rằng việc cán thép gây ô nhiễm môi trường.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-ty-thep-kien-lanh-dao-da-nang-doi-boi-thuong-400-ty-post954584.html