Công ty TNHH 3M Việt Nam hỗ trợ 3.000 bộ sản phẩm bảo vệ trẻ em

Trong năm 2018, Công ty TNHH 3M Việt Nam sẽ tài trợ 3.000 bộ sản phẩm bảo vệ trẻ em đã được ứng dụng công nghệ an toàn như: Công nghệ lọc các siêu bụi hô hấp (kích thước PM 2.5) trong khẩu trang cho trẻ, công nghệ phản quang trên họa tiết của áo quần, giúp người lớn dễ nhận diện trẻ ở những nơi thiếu ánh sáng.

Ngày 12/12/2018 tại Hà Nội, Công ty TNHH 3M Việt Nam và Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam đã ký hợp tác thực hiện chương trình “An toàn như có cha mẹ kề bên” nhằm nâng cao ý thức tự bảo vệ cho trẻ từ 06-10 tuổi toàn quốc giai đoạn 2018 - 2020.

Theo đó, trên cơ sở ứng dụng các công nghệ an toàn, 3M Việt Nam sẽ đưa ra các giải pháp giúp trẻ an toàn hơn trong mọi điều kiện và không gian, qua đó giúp cha mẹ hoàn toàn yên tâm về sức khỏe, sự an toàn của con khi học tập và vui chơi.

Ông Hoàng Văn Tiến - Giám đốc Quỹ BTTEVN (trái) tiếp nhận tài trợ từ ông SUNGJONG YOON - Giám đốc điều hành công ty TNHH 3M Việt Nam cho chương trình “An toàn như có cha mẹ kề bên”. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đây là chương trình cộng đồng mang tâm huyết lớn của 3M Việt Nam nhằm tuyên truyền cho cha mẹ và học sinh các cách thức bảo vệ an toàn cho trẻ khỏi tai nạn tiềm ẩn ra khi vui chơi, học tập tại trường học và các không gian khác. Đồng thời, nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường và cộng đồng về sự hình thành ý thức phát triển kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ em.

Theo cam kết, trong năm 2018, Công ty TNHH 3M Việt Nam sẽ tài trợ 3.000 bộ sản phẩm bảo vệ trẻ em đã được ứng dụng công nghệ an toàn như: Công nghệ lọc các siêu bụi hô hấp (kích thước PM 2.5) trong khẩu trang cho trẻ, công nghệ phản quang trên họa tiết của áo quần, giúp người lớn dễ nhận diện trẻ ở những nơi thiếu ánh sáng. Bên cạnh đó, công nghệ chống trơn trượt cũng được 3M Việt Nam ứng dụng thi công trên gần 1.000 bậc cầu thang cho các trường học, giúp những bước chân của trẻ luôn được chắn chắn, an toàn. Tổng giá trị tài trợ chiến dịch lần này lên đến gần 1 tỷ đồng cho riêng năm 2018, những năm tiếp theo sẽ tùy theo tình hình thực tế.

Ông Sungjong Yoon, Giám đốc điều hành Công ty TNHH 3M Việt Nam chia sẻ: “Ở các nước có nền kinh tế phát triển, người lớn được trang bị rất nhiều sản phẩm, dụng cụ an toàn cho trẻ không chỉ ở gia đình, nhà trường mà còn ở mọi nơi trẻ xuất hiện. Bên cạnh đó, ý thức bảo vệ trẻ của người lớn cũng như ý thức tự bảo vệ mình của trẻ em rất được đề cao. Đó là lý do tỷ lệ tai nạn xảy ra đối với trẻ ở các nước phát triển thường thấp hơn so với các nước đang phát triển. Ở Việt Nam hiện nay, xung quanh trẻ có rất nhiều hiểm nguy tiềm ẩn từ khói bụi, ô nhiễm cho đến sàn nhà trơn trượt. Vì thế 3M rất mong muốn ứng dụng công nghệ vào việc sản xuất các giải pháp và sản phẩm an toàn, bảo vệ trẻ ở mọi nơi, mọi lúc”.

Là đơn vị đồng hành, ông Hoàng Văn Tiến - Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng tôi đặc biệt vui mừng khi 3M Việt Nam không những đưa ra các giải pháp giúp trẻ an toàn hơn trong mọi điều kiện và không gian mà còn tài trợ số tiền lớn cho năm 2018. Sự nhiệt thành của 3M Việt Nam cùng ý nghĩa xã hội tốt đẹp của chương trình khiến chúng tôi, những người đang làm công tác bảo vệ trẻ em rất cảm kích”./.

Anh Tuấn

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/cong-ty-tnhh-3m-viet-nam-ho-tro-3-000-bo-san-pham-bao-ve-tre-em-507866.html