Công ty TNHH Asia Garment tạm ứng cho công nhân 1 triệu đồng/người

Thông báo sẽ trả hết 20% lương tháng 1-2021 cho người lao động vào 15 giờ ngày 25-2, nhưng Công ty TNHH Asia Garment chỉ chi tạm ứng cho công nhân 1 triệu đồng/người.

Tập thể công nhân chờ nhiều giờ tại Chi nhánh công ty để nhận lương

Dù thông báo sẽ trả hết 20% lương tháng 1-2021 cho công nhân vào 15 giờ ngày 25-2, nhưng đến hơn 17 giờ, Giám đốc Công ty TNHH Asia Garment (quận 12, TP HCM) lại thay đổi ý định, tiếp tục hẹn đến ngày 10-3. Tuy nhiên, trước phản ứng quyết liệt của tập thể người lao động và can thiệp của các cơ quan chức năng, đến 18 giờ 30 cùng ngày, công ty đã tạm ứng cho công nhân 1 triệu đồng/người.

Người lao động nhận 1 triệu đồng tạm ứng tối 25-2

Sáng 26-2, người lao động tiếp tục đến chi nhánh để đòi số lương còn thiếu, phép năm 2019, 2020 và nợ BHXH.

Người lao động tiếp tục đến Chi nhánh công ty để đòi lương, nợ BHXH và tiền phép năm sáng 26-2

Phía công ty cũng đã ra thông báo về việc thanh toán số lương còn thiếu cho công nhân. Cụ thể, đối với những công nhân tiếp tục làm việc sẽ được thông báo cụ thể việc phát lương khi vào làm. Còn những công nhân không muốn tiếp tục làm việc thì ra về và quay lại công ty lúc 15 giờ để nghe thông báo.

Thông báo về việc thanh toán 20% lương còn lại của công ty

Các công nhân cho hay việc công ty nhiều lần không thực hiện cam kết đã khiến họ mất niềm tin và không còn muốn tiếp tục gắn bó nên đã đồng loạt viết đơn xin thôi việc. Bên cạnh đó, người lao động cũng sẽ tiếp tục tiến hành các bước khởi kiện để đòi quyền lợi chính đáng.

Công nhân viết đơn xin thôi việc

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, do công ty nợ hơn 9 tỉ đồng tiền lương, BHXH và không thanh toán phép năm (năm 2019, 2020) nên khoảng 400 công nhân đã tiến hành ngừng việc từ ngày 22-2 đến nay.

Tin-ảnh: M.Chi

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/cong-ty-tnhh-asia-garment-chi-tam-ung-cho-cong-nhan-1-trieu-dong-nguoi-20210226103626401.htm