Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương: Điểm sáng an toàn lao động

Thường xuyên phải làm việc trên cao, công việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn nên mỗi nhân viên Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương luôn coi trọng công tác an toàn.

Thường xuyên làm việc trên độ cao và dưới thời tiết nắng nóng, để bảo đảm an toàn mỗi nhân viên Điện lực Hải Dương phải tuân thủ nghiêm quy định về an toàn lao động từ những việc nhỏ nhất

Thường xuyên làm việc trên độ cao và dưới thời tiết nắng nóng, để bảo đảm an toàn mỗi nhân viên Điện lực Hải Dương phải tuân thủ nghiêm quy định về an toàn lao động từ những việc nhỏ nhất

An toàn từ việc nhỏ

Khoảng 9 giờ sáng một ngày trung tuần tháng 5, chúng tôi theo tổ công tác của Đội Hotline đi rửa sứ tại một trạm biến áp ở huyện Thanh Hà. Để thực hiện một phiên làm việc trên lưới, trước đó tổ công tác phải thực hiện khá nhiều bước từ khảo sát hiện trường, xin lệnh làm việc, bố trí nhân lực, vật lực, kiểm tra nguồn nước… Khi tất cả bảo đảm theo quy định tổ này mới được triển khai nhiệm vụ.

Sau khi tới hiện trường, tổ trưởng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, người điều khiển xe gầu, người điều khiển nguồn nước, người rửa sứ. Việc nguy hiểm nhất là rửa sứ nên ngoài mặc đồ bảo hộ lao động, người này còn phải mang thêm ủng, găng tay cao su cách điện vừa to và dày. Dù đeo vào rất khó thao tác nhưng đây là những đồ bảo hộ bắt buộc người thực hiện nhiệm vụ trên lưới phải tuân thủ. Khi bắt đầu công việc, tất cả các thành viên ở phía dưới đều chăm chú hướng mắt về phía thành viên đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Họ không chỉ đứng xem đồng đội mình làm việc mà còn theo dõi, kịp thời nhắc nhở đồng nghiệp chú ý an toàn.

Trong những ngày đầu hè, các đơn vị điện lực cấp huyện thường xuyên phải kiểm tra lưới điện. Ngoài sự hỗ trợ từ các thiết bị hiện đại như ống nhòm, máy ảnh nhiệt, flycam… thì phần lớn công việc công nhân của Điện lực Hải Dương vẫn phải kiểm tra trực tiếp. Dưới thời tiết nắng nóng, làm việc trên độ cao từ 3-4 m so với mặt đất, thậm chí có điểm cao tới 6-10 m là công việc đã quá quen thuộc với mỗi nhân viên kỹ thuật của Điện lực Thanh Hà. Tại trạm biến áp Thanh Bình B ở xã Thanh Quang, 3 công nhân của Điện lực Thanh Hà khẩn trương làm nhiệm vụ. Người ngồi trên xà ngang cách mặt đất khoảng 3 m, thắt dây an toàn; 2 người khác làm nhiệm vụ ở phía thấp hơn một chút có sàn sắt. Dưới mặt đất có cán bộ lãnh đạo của đơn vị trực tiếp phụ trách thường xuyên theo dõi, nhắc nhở anh em chú ý an toàn.

“Đơn vị rất chú trọng việc nâng cao, huấn luyện về an toàn cho cán bộ, nhân viên; tổ chức diễn tập phương án xử lý sự cố nhanh, phòng cháy, chữa cháy để nâng cao kỹ năng thực hành nhiệm vụ, an toàn lao động”, ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Giám đốc Điện lực Thanh Hà cho biết.

Rửa sứ cách điện là một trong những công việc đòi hỏi độ an toàn tuyệt đối

Xây dựng văn hóa an toàn

Điện lực Hải Dương luôn coi trọng, đề cao công tác bảo đảm an toàn. Đơn vị triển khai xây dựng “Văn hóa an toàn lao động” trong toàn công ty với mục tiêu hình thành và thay đổi ý thức của mỗi cán bộ, nhân viên về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Để hình thành văn hóa này, đơn vị đã tập trung các giải pháp quản lý an toàn; tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, bảo đảm mỗi cán bộ, nhân viên đều chấp hành đầy đủ các quy trình, quy định về an toàn, vệ sinh lao động khi thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đến người lao động nêu cao ý thức, trách nhiệm đối với công tác an toàn lao động; xây dựng các quy tắc, chuẩn mực ứng xử của các thành viên liên quan tham gia quá trình lao động sản xuất…

Ngoài thực hiện nghiêm theo quy định của tổng công ty, mỗi đơn vị trực thuộc đều có cán bộ an toàn riêng trực tiếp thuộc quản lý của ban giám đốc các đơn vị, thực hiện kiểm soát từng cán bộ, nhân viên. Hằng năm, công ty tổ chức 2 đợt kiểm tra tổng thể an toàn, vệ sinh lao động tại tất cả 12/12 điện lực và tại Xí nghiệp Dịch vụ, Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế, Đội Hotline trực thuộc. Tại các điện lực cấp huyện, các đội cũng phải thực hiện nghiêm việc tự kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động của đơn vị mình theo quy định. Ngoài ra, công ty luôn chú trọng mua sắm, cấp phát các phương tiện bảo vệ cá nhân, đồ bảo hộ cho các đơn vị. Công ty đã thuê đơn vị có đầy đủ chức năng kiểm định để kiểm định định kỳ các trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Thường xuyên kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất tại hiện trường nhằm phát hiện kịp thời các yếu tố nguy hiểm, các nguy cơ xảy ra tai nạn để phòng tránh kịp thời…

Nhờ thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn nên từ năm 2018 đến nay, toàn Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương chưa để xảy ra vụ tai nạn lao động nào trên lưới hoặc khi nhân viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

THANH HOA

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/lao-dong---viec-lam/cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-dien-luc-hai-duong-diem-sang-an-toan-lao-dong-234485