Công ty tố Kang Daniel nói dối, cắt đứt liên lạc để phục vụ mục đích cá nhân

LM đã có những phản hồi chính thức về việc Kang Daniel cho rằng công ty đã vi phạm hợp đồng của mình

Vào ngày 21/3, đại diện pháp lý của Kang Daniel đã ra một thông báo với nội dung công ty LM Entertainment đã kí kết hợp đồng với bên thứ ba một cách bất hợp pháp trong các hoạt động của Kang Daniel. Điều này đã vi phạm hợp đồng giữa Kang Daniel và LM được kí kết trước đó.

Phản hồi về thông tin này, LM Entertainment đã phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời cho biết Kang Daniel nói dối, thậm chí còn cắt đứt liên lạc với Wanna One.

Toàn văn thông báo của LM như sau:

1. “Hợp đồng độc quyền giữa LM Entertainment và Kang Daniel là một hợp đồng bình thường, sử dụng các điều khoản tiêu chuẩn do Ủy ban Thương mại Công bằng cung cấp. LM Entertainment đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, chẳng hạn như trả tiền ký kết hợp đồng [cho Kang Daniel]. Thế nhưng trước khi nó có hiệu lực, cậu ấy vẫn yêu cầu thay đổi hợp đồng thông qua ông Sul mà không có yêu cầu cụ thể. Cậu ấy chỉ mơ hồ nói hợp đồng không hợp lý. Sau đó, cậu ấy tự tổ chức 4 cuộc đàm phán giữa chúng tôi với Chủ tịch Won, người tự nhận mình là người hòa giải, trước khi gửi cho chúng tôi yêu cầu hủy hợp đồng thông qua một số luật sư, với những lý do sai lệch như ‘Kang Daniel đã không nhận được tiền ký gửi hợp đồng’.

2. Phía Kang Daniel tuyên bố rằng LM Entertainment đã vi phạm các điều khoản hợp đồng bằng cách ký kết với bên thứ ba, nhưng đó đơn giản là một hợp đồng mà LM Entertainment nhận khoản đầu tư từ công ty cũ của Kang Daniel, MMO Entertainment, để hỗ trợ tốt nhất cho Kang Daniel trong các hoạt động giải trí. LM Entertainment chưa bao giờ ký kết bán quyền cho một bên khác và vẫn nắm giữ mọi quyền, bao gồm lập kế hoạch sản xuất album, fanmeeting, concert, các hợp đồng biểu diễn khác, kinh doanh hàng hóa, casting và quản lý. LM Entertainment đều thực hiện độc quyền các quyền này, không có sự tham gia của bất cứ ai.

3. LM Entertainment đã kiềm chế không thực hiện bất kỳ hành động nào ngay lập tức vì mong muốn đạt được thỏa thuận chung, và đã ngồi lại nhiều lần với các đại diện khác nhau của Kang Daniel để nỗ lực xua tan những hiểu lầm. Tuy nhiên, phía Kang Daniel, đã thay đổi luật sư đại diện cũng như lập trường nhiều lần, cuối cùng bỏ qua những gì đã thảo luận trong các cuộc họp và nộp đơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng. Tình huống này khiến LM Entertainment không có lựa chọn nào khác ngoài việc xem xét cẩn thận nội dung của yêu cầu và thực hiện hành động pháp lý.

4. LM Entertainment đã chuẩn bị để Kang Daniel lập tức có thể quảng bá solo ngay khi hợp đồng của cậu ấy có hiệu lực, nhưng chúng tôi rất tiếc khi phải chuyển tin tức này đến người hâm mộ và công chúng. Tuy chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia vào cuộc chiến pháp lý này, LM Entertainment sẽ tiếp tục lấy lại niềm tin và đạt tới thỏa hiệp với Kang Daniel, cũng như đưa Kang Daniel trở lại hoạt động sớm nhất có thể.”

Trước đó nguồn tin từ người trong ngành tiết lộ: “Kang Daniel đã cắt đứt liên lạc không chỉ với các thành viên Wanna One, mà cả những người nổi tiếng khác mà cậu ấy quen. Cậu ấy đã đổi số điện thoại do tranh chấp với công ty và không cho người khác biết số của mình, vì vậy liên lạc đã tự nhiên bị cắt đứt.”

Người này cũng giải thích: “Cậu ấy không muốn câu chuyện của mình bị hiểu sai lệch, nên cậu ấy tự động ngừng nói chuyện với mọi người. Cậu ấy cố gắng giữ im lặng để giúp ích cho hoàn cảnh của mình. Tình hình này sẽ kéo dài cho đến khi tranh chấp với công ty được giải quyết ổn thỏa.”

Tham khảo: Soompi - Kcrush

Daisy

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/cong-ty-to-kang-daniel-noi-doi-cat-dut-lien-lac-de-phuc-vu-muc-dich-ca-nhan-68307.html