Công ty Trung Quốc phủ nhận liên quan đến khí cầu bị Mỹ bắn hạ

Công ty nghiên cứu và thiết kế cao su Chu Châu của Trung Quốc khẳng định họ không có liên quan đến khinh khí cầu bị Mỹ bắn rơi hồi đầu tháng và không phải là công ty quân sự.

 Mỹ đã bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc do nghi ngờ vật thể này được sử dụng để do thám. Ảnh: Reuters.

Mỹ đã bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc do nghi ngờ vật thể này được sử dụng để do thám. Ảnh: Reuters.

Cao su Chu Châu, thuộc tập đoàn hóa chất nhà nước Trung Quốc ChemChina, cho biết họ "chủ yếu tham gia sản xuất khinh khí cầu dự báo thời tiết bằng mủ cao su tự nhiên, phù hợp với tất cả luật và quy định hiện hành", Reuters đưa tin ngày 25/2.

Công ty này khẳng định các sản phẩm của họ được các trạm thời tiết sử dụng để dự báo thời tiết hàng ngày. Họ đồng thời nhấn mạnh rằng không có bất cứ mối liên hệ nào đến sự cố khí cầu xảy ra ở Mỹ gần đây.

Trong một tuyên bố vào năm ngoái, cơ quan quản lý các công ty nhà nước Trung Quốc cho biết việc sản xuất khinh khí cầu thời tiết ở nước này phần lớn do công ty cao su Chu Châu đảm nhận. 75% khí cầu tầm cao được Cục Khí tượng Trung Quốc sử dụng là do công ty này sản xuất.

Trước đó, một khinh khí cầu của Trung Quốc đã tiến vào không phận Canada, Mỹ trong một tuần và cuối cùng đã bị bắn hạ ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương theo lệnh của Tổng thống Joe Biden.

Vụ việc đã làm căng thẳng mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh, khiến Ngoại trưởng Antony Blinken phải hoãn chuyến đi đến Trung Quốc.

Phía Mỹ khẳng định đây là khinh khí cầu do thám, đe dọa đến chủ quyền và an ninh đất nước, bất chấp việc Bắc Kinh liên tục bác bỏ và nói rằng đó chỉ là khinh khí cầu nghiên cứu khí hậu bay lạc.

Bắc Kinh hôm 19/2 cảnh báo Washington sẽ phải "chịu mọi hậu quả" nếu làm leo thang cuộc tranh luận xoay quanh chiếc khinh khí cầu Trung Quốc bị Mỹ bắn hạ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Blinken nói rằng việc khí cầu Trung Quốc bay trên không phận Mỹ "không được xảy ra lần nữa", theo AP.

Vân Đinh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cong-ty-trung-quoc-phu-nhan-lien-quan-den-khi-cau-bi-my-ban-ha-post1406620.html