Công ty Trường Tuấn có nhiều sai phạm trong khai thác cát

Công ty TNHH Trường Tuấn (Công ty Trường Tuấn) khai thác cát tại Mỏ cát số 50, xã Yên Phong (Yên Định, Thanh Hóa) gần đây gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của người dân, có giai đoạn chưa được cấp phép nhưng vẫn ngang nhiên khai thác cát. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã về địa phương để tìm hiểu thực tế.

Công ty Trường Tuấn đã khai thác cát từ năm 2010 đến nay. Quá trình khai thác, công ty đã sử dụng các máy xúc cỡ lớn múc sâu trên diện rộng, mỗi ngày có hàng trăm xe vận chuyển cát làm sạt lở đất canh tác của người dân, gây bụi và tiếng ồn dọc Quốc lộ 45, đoạn gần khu vực mỏ. Vào mùa khô, công ty còn tự ý nắn dòng chảy sông Mã, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái trong khu vực.

Xe chở cát ra vào khu vực mỏ khiến bụi bay mù mịt.

Có mặt tại thực địa, chúng tôi ghi nhận ở khu vực mỏ khai thác của Công ty Trường Tuấn, những chiếc xe tải trọng lớn liên tục ra vào, quần thảo dọc Quốc lộ 45 khiến bụi bay mù mịt. Cát được chất cao trên xe rơi vãi xuống đường, theo gió bay vào nhà dân... Ông Lê Văn Hùng, sống gần mỏ cát do Công ty Trường Tuấn khai thác, cho biết: “Khi chúng tôi có đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương thì công ty thuê người quét dọn, nhưng chỉ là làm lấy lệ và cũng không làm xuể. Ngày nào chúng tôi cũng phải quét dọn dọc đường phía trước nhà mà bụi vẫn cứ bay mù mịt, vừa quét xong mà có xe chạy qua, cát rơi vãi là lại bụi…". Tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi vào khu vực khai thác cát của Công ty Trường Tuấn thì ngay lập tức bị nhân viên bảo vệ ngăn lại, không cho tiếp cận.

Thực tế, việc khai thác cát của Công ty Trường Tuấn diễn ra từ năm 2010 đến nay, thế nhưng mãi đến ngày 15-3-2012, UBND tỉnh Thanh Hóa mới ban hành Quyết định số 686/QĐ-UBND cho phép Công ty Trường Tuấn khai thác cát làm vật liệu xây dựng với thời hạn 5 năm kể từ ngày ký quyết định. Sau khi hết hạn vào tháng 3-2017 thì đến ngày 28-12-2017, Công ty Trường Tuấn mới được gia hạn khai thác khoáng sản.

Về vấn đề thay đổi dòng chảy tàn phá môi sinh thì ngày 17-5-2018, UBND huyện Yên Định có Văn bản số 896/UBND-TN&MT báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thanh Hóa, khẳng định: Qua kiểm tra khu vực sông Mã, trên địa phận xã Yên Thái, huyện Yên Định có một đoạn đắp đất chiều dài 20m, rộng 0,4m, cao 0,2m so với mực nước. Việc đắp đất này là do Công ty Trường Tuấn thực hiện để khơi lạch lấy đường đi cho tàu, thuyền chở cát.

Người dân thường xuyên phải quét dọn phía trước nhà do bụi cát.

Tuy nhiên, khi trao đổi với chúng tôi, cả ông Vũ Đình Hùng, Phó trưởng phòng Tài nguyên Khoáng sản (Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa) và lãnh đạo Phòng TN&MT huyện Yên Định đều khẳng định, trong quá trình khai thác cát, Công ty Trường Tuấn chấp hành "tương đối tốt" các quy định của Nhà nước, có trách nhiệm bảo đảm vệ sinh môi trường trong khu vực, khai thác đúng thời gian quy định… Chính điều này khiến dư luận hoài nghi rằng đang có sự bao che cho những sai phạm của Công ty Trường Tuấn.

Khi làm việc với phóng viên, ông Hà Duyên Lục, Trưởng phòng TN&MT huyện Yên Định cung cấp cho chúng tôi một số điện thoại để liên hệ với Công ty Trường Tuấn. Tuy nhiên, chúng tôi khá bất ngờ khi đây chính là số điện thoại của ông Nguyễn Đăng Trường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Yên Định. Trả lời phóng viên, ông Trường cho biết: “Công ty này ngày xưa tôi làm, vợ tôi có cổ phần trong đó, bây giờ tôi chuyển cho một người em tên là Tuấn làm”. Nói là thế, song trong các thông tin của Công ty Trường Tuấn đều thể hiện số điện thoại liên lạc của ông Trường. Các cuộc gọi đến tìm hiểu về nội dung sai phạm của Công ty Trường Tuấn đều được ông Nguyễn Đăng Trường trực tiếp trả lời… Đây cũng là một vấn đề cần được làm rõ, bởi theo quy định, cán bộ công chức như ông Trường không được thực hiện các hoạt động kinh doanh hoặc đứng sau hỗ trợ người nhà để kinh doanh khai thác cát, liên quan tới lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng.

Bài và ảnh: ĐỨC THỊNH - VĂN THI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/dieu-tra/cong-ty-truong-tuan-co-nhieu-sai-pham-trong-khai-thac-cat-540222