Công ty xử lý chất thải nguy hại bị dân phản ứng cam kết ngưng hoạt động

Trước sự phản ứng quyết liệt của người dân, Giám đốc một công ty xử lý chất thải nguy hại ở tỉnh Vĩnh Long đã viết giấy cam kết ngưng hoạt động.

Clip một chiếc ô tô tải chở đầy bình ắc quy bị người dân ngăn không cho vào công ty TNHH MTV Khang Thiên Phát.

Ngày 17/11, ông Nguyễn Văn Thảo, Trưởng Công an xã Hòa Phú, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) xác nhận, bà Lê Thị Ngọc Thiêm, Giám đốc công ty TNHH MTV Khang Thiên Phát đóng trên địa bàn đã viết giấy cam kết nhưng hoạt động.

Giấy cam kết ngừng hoạt động của công ty Khang Thiên Phát. (Ảnh: Thanh Lâm).

Giấy cam kết ngưng hoạt động nhập nguyên liệu và nấu ắc quy chì thải cho đến khi có kết quả của đoàn kiểm tra công bố do bà Thiêm viết vào tối 16/11, sau nhiều ngày liên tiếp bị người dân địa phương quyết liệt phản ứng. Đồng thời, bà Thiêm cũng cam kết sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu người dân địa phương phát hiện công ty hoạt động.

Hàng chục người dân kéo đến tụ tập gần khu vực công ty Khang Thiên Phát phản ứng. (Ảnh: Thanh Lâm).

Như báo điện tử Người Đưa Tin phản ánh, bắt đầu từ tối 15/11, hàng chục người dân ở ấp Phú Hưng đã kéo đến công ty Khang Thiên Phát phản ứng, yêu cầu công ty ngừng vận hành xử lý chất thải nguy hại. Nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Ngay sau đó, lực lượng công an địa phương đã cùng lãnh đạo xã Hòa Phú có mặt tại hiện trường để ghi nhận và ổn định tình hình. Sau khi được chính quyền địa phương giải thích, người dân lần lượt bỏ ra về.

Một chiếc ô tô tải chở đầy bình ắc quy đã qua sử dụng được người dân ngăn lại không cho vào trong công ty. (Ảnh: Thanh Lâm).

Đến trưa 16/11, người dân bất ngờ phát hiện có xe tải chở đầy nguyên liệu là bình ắc quy đã qua sử dụng đang di chuyển vào công ty. Lo sợ công ty đưa nguyên liệu này tiếp tục hoạt động và cư dân sẽ chịu ảnh hưởng đến sức khỏe nên nhiều người đã ngăn không cho ô tô chạy vào công ty.

Vụ việc tạo nên cảnh hỗn loạn, lực lượng Công an xã Hòa Phú, Công an huyện Long Hồ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ổn định tình hình.

Bình ắc quy đã qua sử dụng chất đầy trên xe tải chuẩn bị đưa vào công ty Khang Thiên Phát nhưng bị người dân ngăn lại. (Ảnh: Thanh Lâm).

Ông Trương Minh Động (67 tuổi, ngụ ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú) cho biết, từ khoảng 3 tháng nay, gia đình ông và hàng chục người dân ở cùng ấp đã phải hứng chịu cảnh hít thở mùi hắc nồng nặc rất khó thở do công ty trên thải ra.

Theo ông Động, do bức xúc trước việc xả thải của công ty gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, đặc biệt là trẻ em và người già nên trưa 16/11, người dân đã ngăn chặn một ô tô tải chở đầy bình ắc quy đã qua sử dụng đang điều khiển vào trong công ty.

Tuy nhiên, trong lúc ngăn chặn, một thanh niên được cho là người của công ty Khang Thiên Phát chạy đến xô ngã một người dân xuống đường. Sau khi xô ngã một người dân, nam thanh niên được cho là người của công ty Khang Thiên Phát đã bỏ lại xe máy kịp thời chạy vào bên trong công ty. Trước sự việc này, hàng chục người dân đã phản ứng dữ dội, đòi gặp Giám đốc của công ty và người đã xô ngã người dân để làm rõ vụ việc.

Một người dân cho biết hiện vẫn còn đau do bị một thanh niên được là người của công ty xô ngã. (Ảnh: Thanh Lâm).

“Đây không phải là lần đầu tiên mà người dân phản ứng, yêu cầu công ty Khang Thiên Phát ngừng vận hành xử lý chất thải nguy hại. Ngoài ra, người dân đã liên tục làm đơn cầu cứu gửi đến ngành chức năng nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý”, ông Động bức xúc.

Được biết, ngày 24/8 vừa qua, Tổng cục Môi trường (thuộc bộ Tài nguyên và Môi trường) đã có văn bản gửi đến công ty Khang Thiên Phát, chấp thuận kế hoạch vận hành thử nghiệm. Tuy nhiên, trong thời gian vận hành thử nghiệm, phía công ty Khang Thiên Phát đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt của người dân.

Đại tá Trần Văn Thắng, Trưởng Công an huyện Long Hồ cho biết, hiện cơ quan công an đang tiến hành làm rõ vụ việc.

Báo điện tử Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cong-ty-xu-ly-chat-thai-nguy-hai-bi-dan-phan-ung-cam-ket-ngung-hoat-dong-a411255.html