Công viên… 'ma'!

Đừng có hù dọa người ta vậy chớ Ba Trường An?

- Đừng có hù dọa người ta vậy chớ Ba Trường An?

Nhiều trò chơi trong công viên hư hỏng.

Nhiều trò chơi trong công viên hư hỏng.

- NXD đừng hiểu nhầm, ý Ba đề cập là một số công viên bị bỏ hoang nhiều năm nay đó mà.

- Công viên nào vậy, Ba kể xem?

-Đó là công viên Trường An tọa lạc trên khu đất “vàng” tại ngã tư đường Đào Tấn- Chế Lan Viên (TP Huế, TT-Huế). Thời gian đầu, công viên đón rất nhiều người dân và du khách đến vui chơi nhưng chỉ thời gian ngắn sau, lượng khách bắt đầu thưa dần, khu vui chơi này chỉ hoạt động cầm chừng và nhiều năm qua đã không còn có ai lui tới. Do đó, các hạng mục của công viên hư hỏng, hình hài của công viên cũng không còn, nhiều thiết bị, vật dụng của công viên bị dồn về một góc để “nhường” đất tập kết vật liệu xây dựng và đồ đạc ngổn ngang. Không chỉ vậy, nơi đây vô tình tạo điều kiện cho mấy thanh niên nghiện hút lui tới, nhất là ban đêm.

- Vậy trước lo ngại của người dân, chính quyền địa phương nói gì?

- Ông Trương Đại Thành- Chủ tịch UBND P. Trường An cho rằng, công viên Trường An nằm trên địa bàn nhưng do Trung tâm Công viên Cây xanh Huế quản lý, hoạt động kém hiệu quả và gây lãng phí quỹ đất. “Cử tri đã phản ánh lên chính quyền rất nhiều lần về công viên đó, đặc biệt là họ sợ những người nghiện ngập. Nguyện vọng của phường là mong các cơ quan chức năng giao công viên lại cho phường, qua đó chuyển đổi công năng sử dụng, xây dựng một nơi sinh hoạt cộng đồng cho người dân trên địa bàn...”, ông Thành nói.

- Vậy cơ quan quản lý phản hồi ra sao?

- Ông Lê Như Chinh- Giám đốc Trung tâm Công viên Cây xanh Huế thông tin, công viên Trường An ra đời vào khoảng năm 2004 với diện tích hơn 3.000m2. Ban đầu đó chỉ là bãi đất trống, sau xây thành rạp chiếu bóng rồi được Trung tâm chỉnh trang thành công viên như hiện nay. “Nói là công viên nhưng thực chất nó chỉ như một điểm xanh mà thôi. Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch, đề xuất với thành phố để chỉnh trang lại công viên trong giai đoạn 2019-2020, qua đó tạo điểm vui chơi cho người dân...”, ông Chinh trình bày.

- Theo NXD, cơ quan chức năng tỉnh TT-Huế cần sớm chỉ đạo cơ quan quản lý đưa khu đất trên vào sử dụng đúng ý nghĩa, tránh sự lãng phí và nguy cơ gây mất an ninh trật tự của địa phương.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_209798_cong-vien-ma-.aspx