Công viên ở Hà Nội đồng loạt đóng cửa để cách ly toàn xã hội

Hàng loạt công viên như Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Thủ Lệ, Thống Nhất... đồng loạt đóng cửa đến giữa tháng 4 để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hàng loạt công viên tại Hà Nội đã tạm dừng hoạt động đến ngày 15/4 để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, hạn chế tụ tập đông người nơi công cộng.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hàng loạt công viên tại Hà Nội đã tạm dừng hoạt động đến ngày 15/4 để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, hạn chế tụ tập đông người nơi công cộng.

Ghi nhận chiều 31/3, trước cổng công viên Nghĩa Đô, phường Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội), UBND phường Dịch Vọng phối hợp với ban quản lý công viên dán thông báo thực hiện theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng, tạm dừng tiếp đón khách. Hàng trăm người dân theo thói quen tới công viên tập thể dục, đi dạo bất ngờ vì không được vào công viên.

Công viên đóng cửa, nhiều người chọn cách đi bộ, chạy quanh vòng ngoài công viên Nghĩa Đô để thư giãn, nâng cao sức khỏe cá nhân. Bà Mai (trú phố Tô Hiệu) cho biết; Buổi chiều mỗi ngày, bà cùng bạn ra công viên tập thể dục, đi bộ dưỡng sinh. Nay công viên đóng cửa, bà vẫn duy trì tập thể dục bằng cách đi bộ vài vòng ngoài công viên rồi tập các bài thể dục tay không.

Bên trong công viên Cầu Giấy (Hà Nội), không một bóng người. Trước đó, đây là nơi tập trung hàng nghìn người tập thể dục, vui chơi, giải trí vào buổi chiều và tối.

Cổng phụ công viên Cầu Giấy "cửa đóng then cài".

Tuy nhiên, theo ghi nhận chiều 31/3, công viên Thủ Lệ (Cầu Giấy, Hà Nội) chưa đóng cửa.

Đa số những người tới công viên Thủ Lệ tập thể dục đều đeo khẩu trang kín và đi theo nhóm nhỏ 2-3 người.

Một số ít người tới công viên tập thể dục không đeo khẩu trang.

Công viên Thống Nhất đóng cửa, nhưng nhiều bạn trẻ tập trung trước cổng chơi thể dục thể thao.

Vượt rào vào công viên Thống Nhất để tập thể dục.

Trước đó, sáng 31/3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ thị nêu rõ, theo dự báo, dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày 1/4 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/cong-vien-o-ha-noi-dong-loat-dong-cua-de-cach-ly-toan-xa-hoi-1633084.tpo