Công viên quốc gia nơi Sơn Tùng M-TP quay MV có thể nóng gần 100 độ C

Với một số bằng chứng khá rõ ràng dựa trên bài đăng cũng như poster, nhiều người hâm mộ Sơn Tùng M-TP đã tìm ra địa điểm giọng ca Thái Bình chọn quay MV 'Hãy trao cho anh'.

Sau khi poster chính thức của sản phẩm mới được công bố, người hâm mộ Sơn Tùng M-TP đã nhanh chóng tìm ra tọa độ được giọng ca Thái Bình chọn để quay MV. Đối chiếu với khung cảnh phía sau lưng ca sĩ sinh năm 1994, nhiều người nhận thấy sự tương đồng rõ rệt với dãy núi Little San Bernardino tại công viên Joshua Tree (California, Mỹ). Ảnh: M-TP.

Sau khi poster chính thức của sản phẩm mới được công bố, người hâm mộ Sơn Tùng M-TP đã nhanh chóng tìm ra tọa độ được giọng ca Thái Bình chọn để quay MV. Đối chiếu với khung cảnh phía sau lưng ca sĩ sinh năm 1994, nhiều người nhận thấy sự tương đồng rõ rệt với dãy núi Little San Bernardino tại công viên Joshua Tree (California, Mỹ). Ảnh: M-TP.

Công viên này được thành lập năm 1994, có tổng diện tích 3.196 km, tạo thành từ hai sa mạc Mojave và Colorado. Người ta hay gọi Mojave bằng tên "sa mạc cao" do vị trí địa lý cùng hệ thực vật phong phú hơn. Trong khi đó, Colorado được biết đến là "sa mạc thấp" vì khô cằn, thưa thớt. Theo ước tính từ NatGeo, trung bình mỗi năm công viên này đón khoảng 1,3 triệu lượt khách ghé thăm. Ảnh: Shutterstock.

Công viên mở cửa đón khách quanh năm nhưng tốt hơn bạn nên tới đây vào mùa xuân hoặc thu, khi nhiệt độ dao động từ 10-30 độ C. Thời tiết mùa đông ở Joshua Tree khá khắc nghiệt với khoảng 15 độ C ban ngày và đóng băng vào buổi đêm. Mùa hè tại nơi đây không khác "lò nung" với nhiệt độ ngoài trời thường xuyên vượt ngưỡng 38 độ C. Trong khi đó, nhiệt độ đo được trên mặt đất có thể đạt 82 độ C. Ảnh: Shutterstock.

Tên công viên quốc gia lấy cảm hứng từ loài thực vật đặc trưng ở đây, cây Joshua. Tại Joshua Tree, các nhà nghiên cứu đã tìm ra tổng cộng 240 loài chim. Họ cũng xác định được tọa độ ngắm chim xuất sắc nhất là đập hồ Baker. Ảnh: Shutterstock.

Luana Simpson, nữ diễn viên xuất hiện trong MV của Sơn Tùng cũng đăng tấm ảnh check-in tại công viên Joshua Tree khiến các fan tin rằng lập luận của họ "không lệch đâu được". Tính tới ngày 26/6, rất nhiều người Việt Nam đã bình luận về bức ảnh này với những từ khóa chính như "Sơn Tùng M-TP", "Hãy trao cho anh"... Ảnh: Luana Simpson.

Với tọa độ đã được xác định gần như 100% thông qua các poster, dân mạng cũng tìm lại một vài bức ảnh được giọng ca Thái Bình đăng tải hồi cuối năm ngoái. Theo phán đoán của nhiều người, điểm thứ 2 khả năng cao góp mặt trong Hãy trao cho anh chính là đập Hoover, một công trình vĩ đại của Mỹ. Ảnh: Twitter.

Hoover cao 221 m, được xem như đập cổ nhất trong số những "người anh em" cùng độ cao trên 150 m. Đập Hoover là một trong 7 công trình xây dựng đáng tự hào nhất nước Mỹ và cũng có tên ở danh sách kỳ quan lịch sử cấp quốc gia. Tên gọi Hoover được truyền cảm hứng từ Herbert Hoover, cựu tổng thống Mỹ. Ông là người khởi xướng ý tưởng xây công trình mang tầm vóc chiến lược kinh tế xuyên thế kỷ này. Ảnh: Shutterstock.

Đập Hoover có nhiệm vụ cung cấp nước và điện cho các tiểu bang lân cận. Tới nay, bên cạnh sứ mệnh vốn có, đập Hoover cũng trở thành tọa độ check-in không thể bỏ qua của những người mê xê dịch khi đến Mỹ. Theo ước tính, nơi đây đón tiếp khoảng 20.000 khách tham quan mỗi ngày. Để thuận tiện cho việc thăm thú, du khách có thể sử dụng thang máy bên thân đập Hoover và quan sát sâu hơn về không gian cũng như cấu tạo của nơi này. Giá vé vào cửa rơi vào khoảng 12-15 USD. Ảnh: Shutterstock.

Nhiều tour du lịch tại Việt Nam cũng điền tên đập Hoover vào hành trình "Khám phá bờ Tây nước Mỹ" với giá dao động từ 48 triệu đồng (tùy thời điểm). Khi tham gia tour này, du khách sẽ được trải nghiệm 6 ngày trên xứ sở cờ hoa, đi qua các địa danh như Los Angeles, Hollywood, Las Vegas và kết thúc ở đập Hoover. Đơn vị tổ chức tour cũng đảm bảo cho khách hàng được ở khách sạn 4 sao suốt hành trình. Ảnh: Shutterstock.

Công viên dưới nước lớn nhất thế giới, có máy bay Boeing bị nhấn chìm Máy bay Boeing 747 mới bị nhấn chìm chỉ là một phần của dự án công viên giải trí dưới nước lớn nhất thế giới ở Bahrain. Nơi đây có quy mô hoành tráng rộng tới 100.000 m2.

Anh Tú
Tổng hợp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-vien-quoc-gia-noi-son-tung-m-tp-quay-mv-co-the-nong-gan-100-do-c-post960364.html