Công Vinh bất ngờ chia tay CLB TPHCM: Nỗi niềm từ lò đào tạo trẻ

Tối 2/5, Công Vinh bất ngờ đưa ra quyết định rút khỏi vị trí quyền Chủ tịch CLB TPHCM. Trong khi ngay buổi sáng, anh cho ra mắt học viện bóng đá CV9.

Sáng 2/5, Công Vinh cho ra mắt học viện CV9 thu hút sự quan tâm của đông đảo giới truyền thông và đến buổi tối, anh công bố chính thức chia tay CLB TPHCM.

"Thời gian gần đây, tôi nhận thấy mọi thứ ở CLB không đi đúng theo định hướng đã được thỏa thuận. Thế nên, tôi là người chủ động dừng lại. Thời gian tới tôi sẽ tập trung cho học viện bóng đá." - Công Vinh cho biết.

Công Vinh muốn dành thời gian tập trung vào việc quản lý và phát triển học viện CV9. (Ảnh: Hà Khánh)

Một trong những nguyên nhân được giới chuyên môn quan tâm, đó chính là học viện bóng đá CV9. Công Vinh cho rằng "đây là ước mơ từ thuở bé của tôi". Nhưng cùng thời điểm, lãnh đạo CLB TPHCM cũng đang lên dự án cho một học viện bóng đá trẻ hoành tráng nhất Việt Nam, với sự hỗ trợ của ba CLB lớn là Juventus, MU và Barca.

Cụ thể, lãnh đạo của CLB TP HCM là bà Mae Mua (Giám đốc các dự án thể thao) vừa có chuyến làm việc tại ba quốc gia Italia, Anh và Tây Ban Nha để lên kế hoạch liên kết xây dựng lò đào tạo trẻ của TP HCM, với sự giúp đỡ của các "đại gia" bóng đá châu Âu. Bà Mae Mua chính là một trong những người làm "cầu nối" đưa Arsenal về Việt Nam hỗ trợ xây dựng học viện HAGL Arsenal JMG.

Học viện bóng đá CV9 liệu có mâu thuẫn lợi ích với học viện bóng đá trẻ mà CLB TP HCM đang xây dựng?

Việc học viện bóng đá CV9 ra mắt trước học viện của CLB TPHCM tiềm tàng những mâu thuẫn về mặt lợi ích. Bên cạnh đó, việc quản lý và phát triển học viện CV9 cũng khiến Công Vinh không thể "toàn tâm toàn ý" cho CLB TPHCM. Nên việc cựu đội trưởng ĐT Việt Nam nói lời chia tay là điều không khó hiểu.

Ngoài việc quản lý học viện bóng đá CV9, Công Vinh cũng đang tham gia ứng cử vào BCH VFF khóa VIII. Anh chính là cái tên trẻ nhất trong danh sách ứng viên tham gia vào BCH VFF lần này./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/bong-da/cong-vinh-bat-ngo-chia-tay-clb-tphcm-noi-niem-tu-lo-dao-tao-tre-757922.vov