Công Vinh chờ cơ hội ở Sapporo

Tiền đạo Lê Công Vinh vừa ghi điểm với HLV Keiichi Zaizen khi 2 lần chọc thủng lưới đội U18 trong trận đá tập mới đây của Consadole Sapporo.

Công Vinh vừa ghi điểm với ông thầy Zaizen

Hôm qua (15/8), HLV Keiichi Zaizen tiếp tục cho các học trò của mình đá tập với đội U18 của Consadole Sapporo tại trung tâm huấn luyện Miyanosawa và Công Vinh vẫn được thử nghiệm ở vị trí tiền đạo mũi nhọn của đội bóng vùng Hokkaido. Sau 3 hiệp đấu (mỗi hiệp 30 phút), Công Vinh và đồng đội đã đánh bại “đàn em” của mình với tỉ số 7-3 chung cuộc.

Đặc biệt, sau rất nhiều những nỗ lực thì tiền đạo số một Việt Nam cũng đã ít nhiều “ghi điểm” trong mắt HLV Keiichi Zaizen khi lập được một cú đúp trong trận đá tập với đội U18 ngày hôm qua. Trước đó (hôm 12/8), Công Vinh đã được ra sân trong trận đá tập của Consadole Sapporo với đội U18 và dù đã rất cố gắng nhưng các học trò của HLV Keiichi Zaizen vẫn chịu thất thủ trước đội U18 với tỉ số 0-2.

Công Vinh đang tạo ấn tượng tốt với HLV Keiichi Zaizen

Dù đã thể hiện nỗ lực và để lại không ít ấn tượng trong việc hòa nhập cũng như thể hiện khả năng của mình trong màu áo Consadole Sapporo nhưng theo giới chuyên môn thì khả năng Công Vinh được đá chính trong trận đấu làm khách rất quan trọng ở vòng 29 trước đội đầu bảng Gamba Osaka (đang đứng đầu bảng xếp hạng J-League 2 với 60 điểm sau 28 vòng đấu, hơn Consadole Sapporo 19 điểm) diễn ra ngày 18/8 sắp tới là rất thấp.

Bởi trong tay HLV Keiichi Zaizen hiện đang có rất nhiều những sự lựa chọn trên hàng công và những tiền đạo như Junki Yokono, Yosuke Mikami hay ngoại binh người Brazil Ferro cũng vừa thi nhau “nổ súng” không kém Công Vinh trong trận thắng 7-3 ngày hôm qua của Consadole Sapporo trước đội U18. Hơn nữa, mục tiêu trước tiên của Consadole Sapporo trong chuyến làm khách sắp tới trước Gamba Osaka chỉ là một điểm nên có lẽ HLV Keiichi Zaizen cũng chẳng dại gì thử nghiệm một tân binh trong đội hình xuất phát.

Tuy nhiên, dù biết cơ hội được điền tên vào đội hình xuất phát là rất thấp nhưng tiền đạo gốc Nghệ cho biết anh vẫn sẽ nỗ lực hơn nữa trong các buổi tập tiếp theo của Consadole Sapporo và chờ đợi cơ hội đến với mình. Công Vinh rất hy vọng mình sẽ có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của đội bóng vùng Hokkaido trong trận đấu với Gamba Osaka sắp tới, dù chỉ là ngồi trên ghế dự bị và được HLV Keiichi Zaizen tung vào sân trong ít phút cũng là niềm hạnh phúc không nhỏ với tiền đạo vẫn đang thuộc biên chế của SLNA bởi tiền đạo số một Việt Nam từ lâu đã rất khao khát được đối đầu với tiền vệ ngôi sao Yasuhito Endo bên phía Gamba Osaka.

Bức tâm thư của NHM Nhật Bản gửi cho Công Vinh

Sang Nhật Bản thi đấu với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn đến tháng 1/2014, Công Vinh không chỉ nhận được sự động viên và ủng hộ của đông đảo người hâm mộ trong nước mà tiền đạo 28 tuổi đang dần chiếm được cảm tình của fan hâm mộ đất nước Mặt trời mọc. Mới đây, Công Vinh đã khoe một bức thư động viên được cho là của một fan người Nhật Bản trên trang mạng xã hội cá nhân của mình.

Trong bức “tâm thư”, fan người Nhật Bản kể trên đã viết rất cẩn thận những lời từ tận đáy lòng mình bằng tiếng Việt gửi đến tân binh của Consadole Sapporo: “Xin chào Lê Công Vinh, tôi là một fan hâm mộ của Consadole. Mọi người nói rằng bạn là “anh hùng của ĐT Việt Nam” và được đánh giá rất cao khi đến Sapporo. Sự có mặt lần đầu tiên của bạn ở J-League đã tạo ra một ảnh hưởng lớn đến bóng đá Nhật Bản. Consadole cần sức mạnh của bạn. Hãy sớm hòa nhập với Sapporo, cho thấy hiệu suất tốt nhất và trở thành tấm gương cho các cầu thủ trẻ học tập… Tôi sẽ luôn cổ vũ bạn cùng với con trai của mình. Ngoài ra, tôi cũng đã đến xem tất cả các buổi tập của đội từ khi bạn tới đây…”

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/cong-vinh-cho-co-hoi-o-sapporo-c9a110987.html