Công Vinh mở học viện: Giấc mơ và tham vọng của CV9

Sau khi giải nghệ để tiếp quản CLB TP.HCM, Lê Công Vinh đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của đội bóng thành phố mang tên Bác chỉ trong 1 năm qua. Nhưng có lẽ với những gì đã và đang làm, chắc chắn tham vọng của CV9 sẽ không dừng lại với CLB bóng đá TP.HCM.

Trong buổi lễ xuất quân của CLB TP.HCM cho mùa giải 2017, cựu thủ quân ĐT Việt Nam đã được lãnh đạo TPHCM và nhà tài trợ tin tưởng đưa vào vị trí Quyền chủ tịch đội bóng với mục tiêu lấy lại hình ảnh của bóng đá TP.HCM.

Công Vinh từng là hình mẫu lý tưởng của cầu thủ Việt khi thi đấu trên sân cỏ. Ảnh: Đình Viên.

Công Vinh tâm niệm: “Tôi tâm niệm luôn đặt niềm tin vào cầu thủ, luôn lắng nghe và chia sẻ cùng cầu thủ để tạo ra một đội bóng đoàn kết và vững mạnh. Tôi nghĩ, trước tiên khi muốn mơ vô địch phải làm được thứ bóng đá trong sáng, cao thượng và lòng kiêu hãnh.

Có thể một ngày nào đó đội bóng thắng hay thua, nhưng cổ động viên TP.HCM phải thắng. Đó là cái đích mang đến cho chúng ta. Sau 18 năm lăn lộn với bóng đá, giờ tôi muốn góp sức nhỏ của mình cho nền bóng đá TP.HCM.”

Thực tế trong hơn 1 năm qua dưới sự quản lý của Công Vinh, hình ảnh CLB TP.HCM đã có những thay đổi rõ rệt trong mắt người hâm mộ với đích đến là sự chuyên nghiệp.

Đầu tiên, Công Vinh ổn định chỗ ăn, ở cho đội bóng và tăng cường hàng loạt cầu thủ chất lượng để giúp CLB TP.HCM hoàn thành mục tiêu trụ hạng trong nằm đầu tiên để làm tiền đề những năm tới.

Để “nâng tầm” CLB TP.HCM, Công Vinh đã cho cải tạo lại phòng thay đồ sân Thống Nhất. Bên cạnh đó, cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam còn mua xe mới để chuyên chở cầu thủ với giá khoảng 5 tỷ đồng theo tiêu chuẩn của châu Âu, đội bóng này chính là đội đi tiên phong trong việc đưa bóng đá Việt Nam trở nên chuyên nghiệp hơn.

Sau khi giải nghệ CV9 đã có những bước tiến và tham vọng mạnh mẽ cùng bóng đá Việt Nam.

Ở V-League 2018, Công Vinh đã mời người thầy cũ của mình là Toshiya Miura về làm thuyền trưởng đội bóng, mua thêm các tuyển thủ như Ngọc Thịnh, Phi Sơn… để thực hiện tham vọng vô địch cùng CLB TP.HCM. Lúc này sau 6 vòng đấu, thầy trò Miura có được 3 trận thắng, 3 trận thua, được 9 điểm và xếp vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, qua đó vẫn còn cơ hội cạnh tranh ngôi vuơng năm nay.

Chưa dừng lại ở đó, Công Vinh đã cho cải tạo lại mặt sân Thống Nhất, lắp thêm ghế ngồi và màn hình LED chuẩn thế giới để chạy quảng cáo, đây là điều chưa có đội nào làm được trước đó.

Cuối cùng vào tháng 6 tới đây, Công Vinh sẽ cho ra mắt học viện bóng đá cộng đồng mang tên mình, qua đó giúp trẻ em ở độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi yêu thích bóng đá, có thể thỏa mãn niềm đam mê với trái bóng tròn, qua đó tìm kiếm được nhiều tài năng trẻ hơn cho bóng đá TP.HCM.

CV9 đang cho thấy một tham vọng lớn cùng bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Nhìn chung những gì Lê Công Vinh đã làm cho bóng đá TP.HCM đến lúc này là đáng ghi nhận. Có lẽ, nhiều người đang mong muốn CV9 sẽ có “chân” trong VFF ở nhiệm kì tới để đóng góp nhiều hơn cho bóng đá Việt Nam. Đây cũng có thể sẽ là đích đến và tham vọng của Công Vinh trong tương lai.

Viết Định

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/cong-vinh-mo-hoc-vien-giac-mo-va-tham-vong-cua-cv9-d443135.html