Công Vinh muốn phát triển bóng đá học đường

Bước đi tiếp theo của cựu đội trưởng ĐTQG Việt Nam Lê Công Vinh là tạo ra liên kết với 40.000 học sinh, sinh viên để đưa bóng đá trở thành môn học chính khóa trong trường học.

Sau thời gian xây dựng học viện bóng đá tại TP.HCM, Công Vinh đã bắt tay hợp tác cùng tập đoàn giáo dục lớn nhất Việt Nam - nơi đang sở hữu 40 cơ sở trường học tiêu chuẩn quốc tế từ bậc Mầm non đến Đại học và sau Đại học, trải dài khắp 15 tỉnh, thành phố.

Tham vọng của chồng ca sĩ Thủy Tiên là đưa môn bóng đá vào chính khóa, giảng dạy trong môi trường giáo dục với hơn 40.000 học sinh, sinh viên - nhằm tiên phong xây dựng chương trình bóng đá học đường chuyên nghiệp.

Cựu tiền đạo Lê Công Vinh đặt tham vọng lớn sau khi giã từ sự nghiệp. Ảnh: Quang Thịnh.

Cựu tiền đạo Lê Công Vinh đặt tham vọng lớn sau khi giã từ sự nghiệp. Ảnh: Quang Thịnh.

Dự án được xem là chương trình tiên phong cho sự phát triển bóng đá học đường. Nó sẽ tạo cú hích phát triển bóng đá Việt Nam trong tương lai mà Công Vinh và cộng sự ấp ủ từ sau khi thôi chức quyền chủ tịch CLB TP.HCM.

Các em học sinh sẽ tiếp cận môn bóng đá với các HLV chuyên nghiệp, cùng giáo án huấn luyện bài bản theo từng lứa tuổi ngay khi ngồi trên ghế nhà trường. Không chỉ rèn luyện về thể lực và kỹ thuật, học sinh được học về tư duy chiến thuật, tinh thần đồng đội, kỹ năng lãnh đạo.

Từng thi đấu ở Bồ Đào Nha và Nhật Bản, cựu tuyển thủ Lê Công Vinh rất hiểu tầm quan trọng của việc xây dựng bóng đá học đường đối với một nền thể thao quốc gia như thế nào, và anh muốn thực hiện nó tại Việt Nam.

Ngày 3/10 tới đây, Lê Công Vinh sẽ chính thức công bố dự án lớn của mình với tập đoàn giáo dục hàng đầu Việt Nam.

Huy Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-vinh-muon-phat-trien-bong-da-hoc-duong-post880586.html