Congo: 400 triệu USD nộp thuế của doanh nghiệp Nhà nước 'không cánh mà bay'

Hơn 400 triệu USD tiền ứng trước thuế và các khoản vay mà công ty khai thác mỏ nhà nước Gecamines của Cộng hòa Dân chủ Congo không thể truy xuất trong ngân khố quốc gia.

Theo một báo cáo của cơ quan giám sát tài chính công của Chính phủ, công ty khai thác nhà nước Gecamines nắm cổ phần thiểu số trong một số dự án đồng và coban lớn nhất thế giới, bao gồm mỏ Kamoto Copper của Glencore và mỏ Tenke Fungurume của China Molybdenum.

Tuy nhiên, Gecamines từ lâu đã bị mắc kẹt bởi các cáo buộc tham nhũng của các tổ chức phi Chính phủ và các chính trị gia đối lập.

Gecamines luôn bác bỏ mọi cáo buộc về hành vi sai trái này. Tổng thư ký của công ty đã không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận về những cáo buộc mới nhất.

Gecamines từ lâu đã bị mắc kẹt bởi các cáo buộc tham nhũng của các tổ chức phi Chính phủ và các chính trị gia đối lập. (Nguồn: REUTERS/Jonny Hogg).

Gecamines đã trình các tài khoản cho các kiểm toán viên từ Tổng Thanh tra Tài chính (IGF) cho thấy các khoản tạm ứng thuế và các khoản vay cho nhà nước Congo trị giá hơn 591 triệu USD, nhưng chỉ có 178 triệu USD có thể được truy tìm trong tài khoản của kho bạc, theo một báo cáo kiểm toán của IGF được Reuters đưa tin.

Báo cáo đề ngày 31/5 nhưng chưa được công bố rộng rãi, cho biết số tiền 413 triệu USD bị thiếu được cho là đã bị biển thủ và các kiểm toán viên sẽ tiếp tục điều tra.

Nó không chỉ rõ khi nào các khoản tạm ứng và khoản vay được đề cập đã được thực hiện.

Báo cáo cho biết 175 triệu USD khác trả cho Gecamines như một khoản tiền thưởng ký kết cho một dự án đồng và coban cũng không được truy xuất vào kho bạc, đồng thời đây là lỗi của công ty vì đã không đánh giá độc lập mức dự trữ khoáng sản tại các liên doanh với các nhà đầu tư nước ngoài.

Gecamines sản xuất gần 500.000 tấn đồng mỗi năm trong thời kỳ hoàng kim của nó vào những năm 1980, nhưng kể từ đó, công ty này lâm vào cảnh nợ nần chồng chất và phải bán bớt phần lớn cổ phần tại các mỏ lớn.

Congo là nhà sản xuất đồng hàng đầu của châu Phi và là nhà khai thác coban hàng đầu thế giới, được sử dụng trong pin ô tô điện.

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2019, Tổng thống Felix Tshisekedi đã đại tu ban lãnh đạo của Gecamines, thay thế các giám đốc điều hành có quan hệ mật thiết nhất với các cáo buộc tham nhũng trước đó.

Sơn Tùng (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/congo-400-trieu-usd-nop-thue-cua-doanh-nghiep-nha-nuoc-khong-canh-ma-bay-post198025.html