Container bị tàu hỏa húc văng 10 mét khi cố băng qua đường ray

Xe đầu kéo chở theo container mang BKS Hà Nội bị tàu hỏa húc văng 10m, khi cố băng qua đường ray.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 5h ngày 30/11 tại km 20+675 gần khu Chợ Tía (Thường Tín, Hà Nội).

Thời điểm trên, tàu Thống Nhất SE2 chạy theo hướng TP.HCM - Hà Nội đâm vào xe đầu kéo chở theo container mang BKS Hà Nội. Xe container này đang cố băng qua đường ray ở xã Quất Động, thì bị tàu SE2 húc văng gần 10m.

Hậu quả phần đầu chiếc xe bị hất mạnh về bên trái đường ray theo hướng tàu chạy, trong khi container nằm lại phía bên phải đường ray. Tàu hỏa SE2 bị hư hỏng phần đầu.

Xe container bị tách làm đôi sau vụ tai nạn. (Ảnh: L.P.)

Xe container bị tách làm đôi sau vụ tai nạn. (Ảnh: L.P.)

Theo Zing, ông Đỗ Hồng Lâm, Phó chánh văn phòng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết vụ tai nạn xảy ra do tài xế điều khiển ôtô đầu kéo cố tình vượt qua đường ray và bị mắc kẹt lại khi đã có tín hiệu đèn cảnh báo.

"Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Hiện, các đơn vị đã tổ chức cứu viện, khắc phục sự cố", ông Lâm nói.

Hải Vân

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/container-bi-tau-hoa-huc-vang-10-met-khi-co-bang-qua-duong-ray-93641.html