Container cán nát tay phải của thiếu nữ ước mơ thành nhà thiết kế

Sau khi té xuống đường, thiếu nữ 14 tuổi bị cuốn vào gầm, bánh xe container cán nát bàn tay phải.

Bé Phạm Lại Hồng Th. (14 tuổi, ngụ Bình Dương) được người nhà đưa tới bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu trong tình trạng bàn tay phải bị dập nát các xương, cơ, mạch máu...do bị bánh xe container cán qua.

Theo lời kể của chị Lại Thị Luyến (42 tuổi, ngụ Bình Dương, mẹ bé Th.), chị dùng xe máy mang BKS 61L2 - 0546 chở 2 con tới trường. Khi tới đoạn đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương, xảy ra va chạm với xe container BKS 51C - 262.65.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phạm Diện

Cú va chạm khiến 3 mẹ con chị Luyến ngã xuống đường. Trong khi chị Luyến và người con trai may mắn bị văng ra ngoài thì Th. bị container cuốn vào gầm, bánh xe cán nát bàn tay phải.

Sau vụ tai nạn, bé Th. được người nhà đưa vào cơ sở y tế gần đó để sơ cứu. Nhận thấy tình trạng của Th. nặng, bác sĩ đã cho chuyển lên bệnh viện Nhi đồng 2.

Theo bác sĩ, qua kiểm tra, thấy thương tích của bệnh nhi rất nặng, khó để phẫu thuật tạo hình lại bàn tay và nguy cơ bị tháo khớp rất lớn.

Bệnh nhi sau ca phẫu thuật

Tuy nhiên, trước mong muốn của gia đình là giữu lại bàn tay cho con gái để tránh ảnh hưởng tâm lý, thẩm mỹ về sau và cũng để Th. thực hiện ước mơ trở thành nhà thiết kế, các bác sĩ hội chẩn khẩn cấp, xử trí tổn thương.

BS Trương Anh Mậu - Phó khoa Bỏng chỉnh trực BV Nhi đồng 2, ê-kíp đã cố gắng bảo tồn được 4 ngón tay cho bệnh nhi. Sau phẫu thuật, các ngón tay đã hồng hào hơn, tuy nhiên vẫn được tiếp tục theo dõi và điều trị.

Văn Đức

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/cac-loai-benh/nhi-khoa/container-can-nat-tay-phai-cua-thieu-nu-uoc-mo-thanh-nha-thiet-ke-480786.html