Container gây tai nạn 20 ca thương vong: Trắng đêm cứu chữa nạn nhân

Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ở huyện Bến Lức (Long An) khiến hơn 20 người thương vong. Hiện tại, các bác sỹ Bệnh viện Đa Khoa Long An cùng với người nhà đang thức trắng đêm để điều trị cho các nạn nhân.

Người nhà bênh nhân và các y, bác sỹ trắng đêm chăm sóc, điều trị vết thương cho nạn nhân.

Nạn nhân Phạm Phước Lê đang được chị gái Phạm Thị Hồng chăm sóc.

22h đêm 2.1 PV Báo Lao Động có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Long An để ghi nhận tình hình cấp cứu các nạn nhân tại đây.

Các nạn nhân đa phần là những công nhân tuổi đời còn trẻ, là trụ cột kinh tế cho gia đình đang được người thân chăm sóc chu đáo.

Nạn nhân Phạm Phước Lê, 19 tuổi, quê ở huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên vừa rời quê lên Long An xin vào làm công nhân để kiếm tiền lo tết cho gia đình.

Ngày bị tai nạn cũng là ngày đầu tiên Phước được nhận vào làm cho một doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Bến Lức. Khi gia đình nghe hung tin, ai cũng bàng hoàng liền bỏ mọi công việc để bắt xe đò lên Bệnh viện chăm sóc Phước.

"Cả gia đình hoảng loạn khi nghe tin Phước bị nạn. Phước vừa đi làm ngày đầu tiên trong cuộc đời công nhân mà gặp phải tai nạn kinh hoảng như vậy." - chị Phạm Thị Hồng nói với PV.

Nạn nhân Nguyễn Văn Thanh là trường hợp may mắn nhất khi chỉ bị thương phần chân.

Trường hợp nạn nhân Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1990, quê Hậu Giang là công nhân xây dựng được xem là may mắn nhất khi vết thương không nặng như những nạn nhân khác.

Anh Thanh kể khi mọi người đang dừng đèn đỏ thì chiếc xe container bất ngờ lao vào làm anh và mọi người trở tay không kịp. Trong lúc hoảng loạn anh may mắn bị hất tung ra ngoài đường nên chỉ bị gãy chân.

Người nhà và đội ngủ y, bác sỹ thức trắng đêm để chăm sóc và điều trị nạn nhân.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, BS Nguyễn Văn Hùng, Trưởng khoa Ngoại chấn thương - Bệnh viện Đa khoa Long An cho biết, hiện toàn Khoa đang huy động 100% lực lượng y, bác sỹ để trực trắng đêm chăm lo cho các nạn nhân.

Theo BS Hùng, Khoa đang tiếp nhận 6 nạn nhân, một nạn nhân bị nặng đã tử vong trước khi đưa vào cấp cứu. Một nạn nhân khác bị nặng phần chân đã đưa vào phòng mổ để phẫu thuật.

"4 nạn nhân còn lại bị chấn thương phần mềm đang được các bác sỹ theo dõi tích cực. Hiện bản thân tôi và các y, bác sỹ khác trong khoa thay phiên trực trắng, để điều trị vết thương cho các nạn nhân."- BS Hùng nói.

Huân Cao

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/container-gay-tai-nan-20-ca-thuong-vong-trang-dem-cuu-chua-nan-nhan-649959.ldo