COP 24 cam kết chống biến đổi khí hậu

Theo tin nước ngoài và TTXVN, Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu lần thứ 24 (COP 24) chính thức bế mạc ngày 14-12 tại TP Katowice của Ba Lan. COP 24 diễn ra trong gần hai tuần với sự tham dự của các đại diện khoảng 200 quốc gia, nhằm tìm cách ứng phó hiện tượng ấm lên của Trái đất.

Đại diện chính phủ các nước thảo luận trực tiếp về biện pháp nhằm đáp ứng mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 2 độ C và an toàn hơn là 1,5 độ C như từng cam kết trong Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu ký năm 2015.

* Tại COP 24, Nhóm Hành động khí hậu toàn cầu của LHQ tổ chức một loạt các sự kiện thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế, như khánh thành Trung tâm Hành động, nơi diễn ra khoảng 85 sự kiện văn hóa.

Điều lệ ngành công nghiệp thời trang và Khung hành động thể thao vì khí hậu là hai trong số các sáng kiến nổi bật được các bên đưa ra trong COP 24, nhằm giữ cam kết phù hợp các mục tiêu của Thỏa thuận Paris. Giám đốc Văn phòng Chương trình phát triển LHQ tại châu Phi A.Ê-di-a-côn-va cho rằng, các quốc gia đã đạt được sự tăng trưởng kinh tế và xã hội ấn tượng trong những thập kỷ gần đây. Song, biến đổi khí hậu, hạn hán, lũ lụt... làm hạn chế những nỗ lực giảm đói và đạt được các mục tiêu nêu trong Thỏa thuận Paris và Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững.

* Bộ trưởng Môi trường Chile C.Schmidt xác nhận, Chile sẽ là nước đăng cai tổ chức hội nghị COP 25 vào cuối năm 2019. Theo kế hoạch ban đầu, Brazil sẽ là chủ nhà của COP 25, tuy nhiên chính phủ nước này quyết định rút lui. Costa Rica từng chạy đua để thay thế vị trí của Brazil, nhưng sau đó cũng rút lại quyết định.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38587102-cop-24-cam-ket-chong-bien-doi-khi-hau.html