COP27: Chính thức khởi động sáng kiến 'Lá chắn toàn cầu'

Trong khuôn khổ Hội nghị COP27 đang diễn ra tại thành phố Sharm El-Sheikh của Ai Cập, sáng kiến 'Lá chắn toàn cầu' đã được Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) và Nhóm V20 gồm 58 quốc gia dễ bị tổn thương về khí hậu chính thức khởi động.

Sáng kiến “Lá chắn toàn cầu” được thiết lập nhằm kêu gọi ngân sách để tăng cường các chương trình bảo trợ xã hội và bảo hiểm rủi ro khí hậu. Trong trường hợp các hiện tượng thời tiết cực đoan như thiên tai lũ lụt, hạn hán xảy ra, các cộng đồng có thể tiếp cận viện trợ nhanh chóng và phục hồi. Hiện Đức tuyên bố sẽ cung cấp 170 triệu euro (tương đương 172 triệu USD) cho sáng kiến này.

Ông HENRY KWABENA KOKOFU, Diễn đàn các nước dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu (CVF): “Sự phát triển của bảo hiểm rủi ro khí hậu và tăng gấp đôi khả năng thích ứng là rất quan trọng để mang lại một lá chắn bảo vệ tài chính.”

Ngoài sáng kiến này, Ai Cập cũng đã khởi động sáng kiến quốc tế "Hành động về Nước, Thích ứng và Khả năng chống chịu" (AWARe). Sáng kiến này cung cấp các giải pháp thích ứng cho thế giới, bắt đầu từ các cộng đồng và hệ sinh thái dễ bị tổn thương nhất thế giới ở châu Phi. Cùng với đó, sáng kiến “Ứng phó với khí hậu để duy trì hòa bình” (CRSP) cũng được khởi động nhằm hiện thực hóa Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững và Chương trình nghị sự 2063 của Liên minh châu Phi.

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cop27-chinh-thuc-khoi-dong-sang-kien-la-chan-toan-cau