Copa America 2019: Argentina vào tứ kết, Nhật Bản vẫn còn cơ hội

Trong lượt trận đấu cuối bảng B Copa America 2019 rạng sáng nay (24-6), đội tuyển Argentia đã giành chiến thắng 2-0 trước Qatar và ở trận đấu cùng giờ, Colombia đánh bại Paraguay 1-0. Kết quả này giúp Argentina dành cho mình tấm vé vào tứ kết giải đấu năm nay. Tấm vé cuối cùng của vòng tứ kết sẽ được quyết định sau trận đấu giữa Nhật Bản và Ecuador diễn ra rạng sáng mai (25-6).

Lionel Messi nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu sau chiến thắng của Argentina. Ảnh: Getty Images

Chỉ giành được 1 điểm sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng B Copa America 2019, Lionel Messi cùng các đồng đội buộc phải thắng Qatar ở lượt trận đấu cuối cùng để cứu vãn hy vọng có được tấm vé vào tứ kết giải đấu năm nay. Điều này đã trở thành động lực lớn cho các học trò của huấn luyện viên Lionel Scaloni trong cuộc đối đầu với nhà vô địch Asian Cup 2019 lượt trận rạng sáng nay.

Ngay phút thứ 4, hậu vệ Bassam Al-Rawi bên phía Qatar mắc sai lầm khi chuyền ngang trong vòng cấm đưa bóng đến chân của Lautaro Martinez. Tiền đạo của Argentina đã không bỏ lỡ cơ hội của mình ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu bằng cú sút đơn giản hạ gục thủ môn Al Sheeb.

Có được bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng lối chơi của Argentina vẫn rời rạc và thiếu sự ăn ý. Điều này khiến đội bóng Nam Mỹ chỉ có thêm một cơ hội thực sự đáng kể trong hiệp 1 đó là tình huống bỏ lỡ của tiền đạo Sergio Aguero sau đường chuyền của Lionel Messi. Trong khi đó, Qatar có phần nóng vội trong việc đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng cân bằng tỷ số. Lần lượt Al-Rawi và đội trưởng Hassan Al Haydos của Qatar đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn của mình.

Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, các tuyển thủ Argentina chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu. Nhưng những chân sút được kỳ vọng của đội bóng Nam Mỹ như Lionel Messi và Sergio Aguero đã không tận dụng thành công cơ hội được các đồng đội tạo ra. Trong đó, có một tình huống dứt điểm chỉ cách khung thành Qatar khoảng 9m. Cùng với sự “vô duyên” của các chân sút bên phía Argentina, ở trận đấu rạng sáng nay thủ môn Al Sheeb và hàng hậu vệ Qatar cũng đã thi đấu đầy nỗ lực trước sức ép của Argentina. Nhà đương kim vô địch Asian Cup 2019 chỉ chịu “buông súng” sau khoảnh khắc xuất thần của Sergio Aguero ở phút 82.

Trong tình huống này, tiền đạo đang thuộc biên chế của Man City dùng tốc độ và kỹ thuật vượt qua Boualem Khoukhi, trước khi tung cú sút chéo góc đánh bại Al Sheeb. Ở những phút cuối, Argentina có thể đã gia tăng cách biệt nếu không bỏ lỡ một pha tấn công ăn ý trong thời gian bù giờ, nhưng trong tình huống này, hàng phòng ngự của Qatar kịp ngăn lại quả tạt của Nicolás Tagliafico.

Sergio Aguero ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số cho Argentina. Ảnh: Getty Images

Mặc dù vậy, với chiến thắng này đã giúp Argentina có được 4 điểm sau 3 lượt trận. Cùng với việc đội tuyển Colombia thắng Paraguay 1-0 ở trận đấu cùng giờ để giành 9 điểm tuyệt đối tại vòng bảng đã giúp thầy trò Lionel Scaloni leo lên vị trí thứ hai bảng B và giành cho mình một tấm vé vào tứ kết giải đấu năm nay. Ở tứ kết - diễn ra ngày 29-6 (giờ Hà Nội) -Argentina gặp đội xếp thứ hai bảng A - Venezuela. Sau khi cùng tuyển Argentina giành vé vào tứ kết Copa America 2019, đội trưởng Lionel Messi cũng nhận tin vui khi giành danh hiệu “Cầu thủ hay nhất trận đấu”.

Đây là danh hiệu đầu tiên Messi đoạt được ở Copa America 2019. Trên bục nhận danh hiệu, ngôi sao của Argentina cho biết: “Tôi xin dành tặng danh hiệu này cho toàn đội vì họ là những người xứng đáng. Với tôi, điều quan trọng nhất là Argentina đã giành quyền đi tiếp sau một trận đấu khó khăn. Đây là trận đấu khó khăn bởi tầm quan trọng và tính chất quyết định của nó. Trận thắng này sẽ giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn”.

Đội tuyển Nhật Bản vẫn còn cơ hội giành vé vào tứ kết Copa America 2019. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, với việc đội tuyển Paraguay chỉ giành được 2 điểm sau 3 lượt trận và đang đứng thứ 3 tại bảng B đã mở ra cơ hội đi tiếp cho đội tuyển Nhật Bản và cả Ecuador tại Copa America 2019. Theo đó, nếu đội nào giành chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp ở lượt trận cuối bảng C diễn ra vào lúc 6 giờ ngày 25-6 sẽ có được tấm vé vào tứ kết với tư cách là một trong 2 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Ở cuộc đọ sức với Ecuador, Nhật Bản được lịch sử chống lưng. Theo đó, ở 3 lần đọ sức trong quá khứ, “Samurai xanh” đã giành 2 chiến thắng và 1 lần thất bại. Tuy nhiên, đó là 3 trận đấu giao hữu diễn ra trên đất Nhật. Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau ở một giải đấu chính thức. Dù có lợi thế về điểm số và thành tích đối đầu, nhưng Nhật Bản không được chủ quan trước Ecuador. Bởi trong 2 trận đấu đầu tiên tại vòng bảng Copa America 2019, Ecuador chơi không đến nỗi nào, nhưng do bị mất người nên đội bóng này đã trắng tay. Với việc nếu giành chiến thắng ở cuộc đối đầu trực tiếp sẽ giúp họ giành vé đi tiếp, chính vì thế cơ hội của 2 đội ở trận đấu này là như nhau.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/copa-america-2019-argentina-vao-tu-ket-nhat-ban-van-con-co-hoi/