COPA AMERICA 2019: Chile khẳng định đẳng cấp nhà đương kim vô địch

Sáng 18/6, với đẳng cấp và kinh nghiệm vượt trội, đội tuyển Chile dù chơi không quá áp đảo so với Nhật Bản nhưng vẫn dễ dàng chiến thắng với tỷ số 4-0 trong trận ra quân tại Copa America 2019. Những cầu thủ lập công cho đội bóng Nam Mỹ gồm có Alexis Sanchez, Erick Pulgar và Eduardo Vargas.

Chile khẳng định đẳng cấp nhà đương kim vô địch tại Copa America 2019. Ảnh: thethaovanhoa.vn

Chile khẳng định đẳng cấp nhà đương kim vô địch tại Copa America 2019. Ảnh: thethaovanhoa.vn

"Samurai Xanh" đã nhập cuộc với sự quyết tâm cao độ của một đội hình đầy trẻ trung và giàu nhiệt huyết. Họ thậm chí chơi trên cơ ở phần đầu hiệp một trận đấu. Tài năng trẻ Kubo Takefusa gây ấn tượng với tốc độ và sự đột biến. Tuy nhiên từng đó là chưa đủ khi khả năng dứt điểm của các tiền đạo đội bóng này là không tốt.

Với sự lọc lõi và kinh nghiệm dày dặn, Chile không mất nhiều thời gian để lấy lại thế chủ động. Những ngôi sao đáng chú ý như Vidal, Sanchez, Vargas hay Isla dần thể hiện đẳng cấp, giúp nhà đương kim vô địch Copa America liên tiếp tạo ra những cơ hội ngon ăn. Phút 41, Erick Pulgar bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Osako, mở tỷ số trận đấu.

Bước sang hiệp 2, Nhật Bản sốt sắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, và đó cũng là lúc họ để bộc lộ nhiều lỗ hổng trong đội hình. Chớp cơ hội, phút 54, Eduardo Vargas nâng tỷ số lên 2-0 cho Chile sau một cú sút xa đầy quyết đoán.

Những phút tiếp theo của hiệp 2, đội bóng châu Á tạo ra hàng loạt cơ hội. Thế nhưng với sự nôn nóng và thiếu kinh nghiệm, cơ hội ghi bàn cứ thế trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ áo xanh.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Nhật Bản tiếp tục phải trả giá. Chỉ trong vòng 2 phút từ phút 82 đến 83, Alexis Sanchez và Vargas lần lượt ghi thêm 2 bàn thắng, qua đó ấn định thắng lợi 4-0 cho đội tuyển Chile.

Với kết quả này, nhà đương kim vô địch Copa America tiếp tục khẳng định sức mạnh đáng sợ của họ. Trong khi đó, đội tuyển Nhật Bản phải tự trách mình vì phung phí quá nhiều cơ hội. Cầu thủ gây thất vọng nhất trận đấu có lẽ là Ueda, khi anh có ít nhất 4 pha bóng ăn bàn rõ rệt nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Thanh Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/copa-america-2019-chile-khang-dinh-dang-cap-nha-duong-kim-vo-dich-20190618103332900.htm