Corona virus 2019 là gì? Những điều cần hiểu đúng về virus Corona và bệnh viêm phổi cấp

Trước tình trạng dịch bệnh tăng nhanh và diễn biến phức tạp, có rất nhiều các thông tin tràn lan trên mạng nhưng không phải cái nào cũng đúng.

Corona virus 2019 là gì?

Coronavirus 2019 hay còn được gọi là 2019-nCoV là một loại virus đường hô hấp chủng mới gây ra bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người. Virus này có thể lây từ người sang người và được xác định trong một cuộc điều tra ổ dịch bắt nguồn từ khu chợ hải sản và động vật hoang dã ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Trước đó, 2019-nCoV chưa từng được xác định trước đây và là một loại mới hoàn toàn của chủng coronavirus. Cho tới hiện nay, có 6 chủng coronavirus khác nhau có khả năng lây nhiễm ở người.

Nguồn gốc của virus corona 2019 từ đâu ?

Nguồn gốc của virus 2019-nCoV vẫn đang là một câu hỏi lớn. Tuy nhiên, các cơ quan y tế cho biết Virus Corona là một betacoronavirus, giống như MERS và SAR. Tất cả các virus này đều có nguồn gốc từ vật chủ là loài dơi. Virus Corona còn phổ biến nhiều ở động vật khác như lạc đà, mèo,...SARS, một loại coronavirus bắt nguồn từ cầy hương từng gây nên bệnh dịch toàn thế giới. Trong khi đó, Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS) cũng do một loại coronavirus bắt nguồn từ lạc đà gây ra.

Cơ chế lây lan của 2019-ncov

2019-nCoV bắt nguồn từ động vật và có khả năng lây nhiễm từ người sang người. Quan trọng hơn, sự lây lan từ người sang người có thể xảy ra liên tục và nhanh chóng. Virus lây từ người này sang người kia thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh (nước bọt, nước mũi,..) Các hành động như ho, hắt hơi hay bắt tay của người bệnh đều có thể khiến những người tiếp xúc bị phơi nhiễm.

Ngoài việc lây lan trực tiếp, virus cũng có thể bị lây từ việc ai đó chạm tay vào một vật mà người bệnh chạm vào hoặc dính dịch cơ thể của người bệnh, sau đó đưa lên miệng, mũi và mắt. Những người chăm sóc bệnh nhận cũng có nguy cơ phơi nhiễm virus khi xử lý chất thải người bệnh.

Những triệu chứng và biến chứng 2019-ncov gây ra

Sau nhiều ngày cách ly và điều trị các bệnh nhân, có thể dễ dàng nhận thấy, những người nhiễm 2019-nCoV thường có các triệu chứng từ nhẹ đến nặng như: sốt, ho, khó thở. Các triệu chứng này xuất hiện sau thời gian ủ bệnh từ 2-14 ngày kể từ khi tiếp xúc nguồn bệnh và bị phơi nhiễm. Khi phát bệnh, 2019-nCoV có thể khiến bệnh nhân bị viêm phổi nặng, suy hô hấp tiến triển dẫn đến tử vong. Tỉ lệ này cao hơn ở những người có bệnh mãn tính, bệnh về đường hô hấp và bị suy giảm miễn dịch.

Lời khuyên từ bộ y tế

Trước diễn biến vô cùng phức tạp của 2019-nCoV, để phòng chống dịch bệnh, bộ y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng tránh sau :

Hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, nếu buộc phải tiếp xúc thì hãy mang khẩu trang y tế đúng cách, giữ khoảng cách nhất định.

Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay sạch sẽ thường xuyên bằng xà phòng, nước rửa tay, súc miệng bằng nước sát khuẩn. Khi ho, hắt hơi phải che miệng bằng vải, khăn tay, khẩu trang để làm giảm sự phát tán của dịch tiết cơ thể.

Không tiếp xúc với các trại nuôi động vật, động vật hoang dã. Người trở về từ Vũ Hán hoặc nghi ngờ tiếp xúc với người bệnh trong 14 nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị.

Dung

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/corona-virus-2019-la-gi-nhung-dieu-can-hieu-dung-ve-virus-corona-va-benh-viem-phoi-cap-86606.html