Costa lên tiếng về màn 'triệt hạ' thủ môn Iran

Trước làn sóng chỉ trích từ dư luận, Diego Costa đã chính thức lên tiếng về tình huống va chạm giữa anh và thủ môn Alireza Beiranvand.

Vào đêm qua, Diego Costa là cầu thủ đã mang về bàn thắng duy nhất giúp Tây Ban Nha có được chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2018. Tuy nhiên cầu thủ 29 tuổi này cũng đang là nhân vật bị chỉ trích rất nhiều vì những hành động được cho là 'cố ý triệt hạ' đối thủ của mình.

 Costa được cho là có chủ ý triệt hạ đối thủ

Cụ thể ngay sau khi chứng kiến hành động Costa đạp lên chân thủ thành Beiranvand của Iran, cựu tiền vệ Jamie Redknapp đã chia sẻ rằng: "Diego Costa đã may mắn không bị đuổi khỏi sân sau hành vi dẫm vào chân thủ môn của Iran."

Trước những búa rìu mà truyền thông đang dành cho mình, tiền đạo người Tây Ban Nha đã quyết định lên tiếng: "Trong hiệp 1, Iran đã khiến chúng tôi muốn nổi điên bằng những tình huống nằm sân liên tục dù những pha va chạm không có gì đáng kể."

"Trước đối thủ có chủ trương phòng ngự tiêu cực, cả đội biết rằng chỉ có kiên nhẫn thì chúng tôi mới có thể ghi bàn vào những thời khắc thích hợp. Về tình huống va chạm với Beiranvand, tôi chẳng có gì phải lo lắng vì biết xung quanh mình có rất nhiều máy quay. Tôi biết mình không làm gì để Beiranvand phải tỏ ra đau đớn như vậy."

Tại World Cup lần này, Costa cũng đang nằm trong top những cầu thủ 'mắn' bàn nhất khi đã có được 3 pha lập công sau 2 trận ra sân.

Video tài năng của Diego Costa

Kỳ Anh

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/costa-len-tieng-ve-man-triet-ha-thu-mon-iran-d477085.html