Cột em trai vào gốc cây dẫn đến chết ngạt, người phụ nữ ở Quảng Nam lĩnh án

Sau một đêm bị chị gái dùng dây thừng cột quanh vào gốc cây và đánh đập, người em trai chết ngạt.

Ngày 16/8, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Loan (50 tuổi, trú phường Thanh Hà, TP Hội An) 7 năm tù về tội Giết người.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Loan tại tòa. (Ảnh: N.Đ)

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Loan tại tòa. (Ảnh: N.Đ)

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 22/7/2021, em trai cùng cha khác mẹ của Loan là anh N.V.T. (44 tuổi, mắc bệnh tâm thần) đi uống rượu về và có hành vi chửi bới, la lối.

Bực tức, Loan sử dụng sợi dây thừng dài 11,1m, cột quanh người anh T. vào gốc cây, sau đó dùng cây tre đánh vào chân, mặt của nạn nhân và bỏ mặc người này qua đêm.

Anh T. vùng vẫy, đuối sức và bị chết ngạt. Nguyên nhân xảy ra sự việc nêu trên, một phần là do anh T. thường xuyên uống rượu quậy phá, la lối và chửi bới.

THỐNG NHẤT

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cot-em-trai-vao-goc-cay-dan-den-chet-ngat-nguoi-phu-nu-o-quang-nam-linh-an-ar694881.html