Cột mốc đáng nhớ của Việt Nam ở đấu trường World Cup

Dù không thể bảo vệ được ngôi nhất bảng G sau khi khép lại vòng loại thứ 2, nhưng Việt Nam vẫn làm nên lịch sử khi giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Một chiến tích đáng nhớ của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Thầy trò HLV Park Hang-seo có thể hài lòng về thành tích lịch sử mang về cho bóng đá Việt Nam dù thua UAE.

Thầy trò HLV Park Hang-seo có thể hài lòng về thành tích lịch sử mang về cho bóng đá Việt Nam dù thua UAE.

UAE góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á là điều không nằm ngoài dự đoán, ngay từ buổi bốc thăm chia bảng. Đội bóng được xếp hạng hạt giống số 1 từng dự VCK World Cup được đánh giá mạnh hơn mọi mặt so với các đối thủ khu vực Đông Nam Á.

Dù vậy, cách UAE chật vật đòi lại ngôi đầu bảng G của thầy trò HLV Park Hang-seo có thể cũng khiến CĐV Việt Nam tự hào. Đoàn quân của ông Park đã dẫn đầu bảng G gần như xuyên suốt chiến dịch vừa qua và chỉ bị soán ngôi ở trận đấu quyết định tối 15/6.

UAE với sự bổ sung những tinh binh nhập tịch đã thay đổi hoàn toàn diện mạo so với trận thua Việt Nam tháng 11/2019 ở Mỹ Đình. Họ khiến những đối thủ khu vực Đông Nam Á phải ngước nhìn về đẳng cấp. UAE sở hữu lợi thế sân nhà và tìm nhiều cách để đạt được mục tiêu toàn thắng 4 trận còn lại tháng 6 này.

UAE buộc thầy trò HLV Park Hang-seo hành quân đến mặt sân xa lạ Zabeel thay vì Al Maktoum để khiến đội tuyển Việt Nam khó thích nghi. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một phần lý do để UAE vượt qua đội tuyển Việt Nam.

Màn trình diễn của họ 4 trận gần nhất trước Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam xứng đáng giúp đội bóng của HLV Van Marwijk dẫn đầu bảng G. UAE với sự bổ sung những Fabio Lima, Caio Canedo đang là đội bóng có thể sánh ngang Nhật Bản, Hàn Quốc… ở Top đầu châu Á hiện tại. UAE đã khiến Việt Nam choáng ngợp khi làm phá sản hoàn toàn ý đồ chiến thuật của ông Park gây dựng cho đội nhà.

HLV Van Marwijk đã khiến Quang Hải, Tiến Linh chỉ biết đuổi theo bóng trong vô vọng. Tinh thần họ chỉ vùng lên cuối trận để có 2 bàn gỡ khiến chủ nhà lo lắng, nhưng đó là khi UAE đã thỏa mãn với tỷ số và mắc lỗi. Bàn gỡ 2-3 của Minh Vương đến ở phút bù giờ không đủ để Việt Nam làm nên cú sốc.

UAE chỉ ra đẳng cấp của Việt Nam đang ở đâu trong châu lục. Có thể vị trí xếp hạng của đội tuyển đã được cải thiện, nhưng so với mặt bằng chung, CĐV Việt Nam có thể nhìn thấy rõ hơn thực tế và không mơ mộng hão huyền về đội tuyển ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Ở đó, đội tuyển Việt Nam phải so kè với những “người khổng lồ” châu Á đã xác lập vị thế của mình trên bản đồ bóng đá thế giới.

Dẫu sao, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua hàng loạt đội bóng hàng đầu để có mặt trong TOP 12 đội mạnh nhất châu Á ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, một thành tích lịch sử.

THƯ KỲ

Ngay sau khi xác định 12 đội đi tiếp, AFC cũng nhanh chóng phân loại hạt giống, dựa trên thứ hạng trên BXH FIFA tháng 5/2021. Theo đó, nhóm hạt giống số 1 gồm có: Nhật Bản, Iran. Nhóm 2: Hàn Quốc, Australia. Nhóm 3: Saudi Arabia, Iraq. Nhóm 4: UAE, Trung Quốc. Nhóm 5: Syria, Oman. Nhóm 6: Việt Nam và Lebanon.

Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 1/7/2021. 12 đội chia làm 2 bảng. 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022. 2 đội đứng thứ 3 sẽ bước vào vòng loại thứ 4 của World Cup 2022 để tranh vé vớt.

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ có 10 lượt. 6 trong 10 lượt diễn ra vào tháng 9, 10, 11 của năm 2021. 4 lượt còn lại diễn ra vào tháng 1, 2 và 3 của năm 2022.

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/202106/cot-moc-dang-nho-cua-viet-nam-o-dau-truong-world-cup-927681/