COVID-19: Gia tăng các vùng có nguy cơ lây nhiễm cao tại Indonesia

Theo Đơn vị đặc trách ứng phó với dịch COVID-19, Bali là địa phương ghi nhận số ca lây nhiễm tăng theo tuần cao nhất, tiếp sau là tỉnh Nam Sulawesi, tỉnh Riau và thủ đô Jakarta của Indonesia.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Bogor, Tây Java, Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Bogor, Tây Java, Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đơn vị đặc trách ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Indonesia ngày 8/9 thông báo các vùng dịch có nguy cơ lây nhiễm cao ở nước này đã mở rộng trong thời gian gần đây với số ca mắc gia tăng.

Theo người phát ngôn đơn vị trên, ông Wiku Adisasmito, số thành phố và quận huyện được phân loại có nguy cơ lây nhiễm cao hay còn gọi là "vùng đỏ," đã tăng từ 65 lên 70 trong 1 tuần qua.

Ông Wiku Adisasmito cho rằng đây là điều đáng quan ngại vì nguy cơ lây nhiễm ở một số khu vực đã xấu đi - từ mức nguy cơ vừa phải lên mức nguy cơ cao.

Ngoài ra, ông Adisasmito cho biết số thành phố và quận huyện được phân loại có nguy cơ dịch bệnh ở mức vừa phải, tức là "vùng màu cam," đã tăng từ 230 lên 267. Indonesia có tổng cộng 514 thành phố và quận huyện.

Ông Wiku Adisasmito cũng lưu ý đảo nghỉ dưỡng Bali là địa phương ghi nhận số ca lây nhiễm tăng theo tuần cao nhất, tiếp sau là tỉnh Nam Sulawesi, tỉnh Riau và thủ đô Jakarta.

Tuần trước, Bali ghi nhận số ca nhiễm tăng 100% so với tuần trước đó, lên 1.134 ca. Thực tế này xảy ra sau khi Chính phủ Indonesia mở cửa cho khai thác trở lại các dịch vụ du lịch trên đảo hồi tháng Bảy.

Tổng số ca mắc COVID-19 tại Indonesia đã vượt con số 200.000 ca. Bộ Y tế nước này ngày 8/9 thông báo có 3.044 ca nhiễm mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/covid19-gia-tang-cac-vung-co-nguy-co-lay-nhiem-cao-tai-indonesia/663034.vnp