COVID-19: Giáo hoàng âm tính, Công chúa Tây Ban Nha qua đời vì SARS-CoV-2

Tòa thánh Vatican cho biết đã phát hiện 6 người mắc COVID-19, trong đó không bao gồm Giáo hoàng và những người thân cận. Cùng lúc đó, Công chúa Maria Teresa thuộc hoàng tộc Bourbon-Parma ở Tây Ban Nha đã được xác nhận qua đời vì COVID-19.

Giáo hoàng Francis (trái), Công chúa Maria Teresa (phải).

Giáo hoàng Francis (trái), Công chúa Maria Teresa (phải).

Nga

Thông báo từ chính phủ Nga cho biết kể từ ngày 30/3, nước này sẽ tạm thời đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Lệnh đóng cửa có hiệu lực cho tất cả phương tiện giao thông, đường sắt, người đi bộ và biên giới hàng hải của Nga, ngoại trừ các nhà ngoại giao/các phái đoàn rời khỏi Nga và các tài xế/thủy thủ đoàn làm việc trên tuyến giao thông quốc tế trở về nước.

Hiện chưa rõ thời gian lệnh đóng cửa biên giới được dỡ bỏ.

Nga hiện ghi nhận tổng cộng 1.264 ca mắc COVID-19, với 4 ca tử vong.

Mỹ

Mỹ hôm qua ghi nhận trường hợp bé sơ sinh (dưới 1 tuổi) đầu tiên tử vong nghi có liên quan đến COVID-19, theo Giám đốc Sở Y tế Công cộng bang Illinois.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định chính xác nguyên nhân tử vong.

Cùng lúc đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/3 tuyên bố không cần áp lệnh cách ly đối với bang New York - một trong những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Thay vào đó, ông Trump yêu cầu các quan chức y tế liên bang đưa ra các khuyến cáo đi lại chặt chẽ.

Mỹ hiện ghi nhận 121.117 ca mắc COVID-19 (đứng đầu thế giới), với 2.185 ca tử vong.

Italy

Vatican hôm qua xác nhận Giáo hoàng Francis và những người thân cận không mắc COVID-19, nhưng có ít nhất 6 nhân viên tòa thánh dương tính với SARS-CoV-2, trên tổng số 170 người được xét nghiệm.

Thông báo này được đưa ra khi số người tử vong vì COVID-19 của Italy đã vượt mốc 10.000 người, cao nhất thế giới.

Italy hiện ghi nhận 92.472 ca mắc COVID-19 (đứng thứ hai thế giới), với 10.023 ca tử vong.

Tây Ban Nha

Công chúa Maria Teresa thuộc hoàng tộc Bourbon-Parma ở Tây Ban Nha đã qua đời vì COVID-19, Hoàng tử Sixtus Henry xác nhận hôm qua, 28/3.

Công chúa 86 tuổi là thành viên nhà Bourbon-Parma, một hoàng tộc lâu đời có nguồn gốc ở châu Âu.

Bà Teresa là thành viên hoàng gia đầu tiên trên thế giới qua đời vì COVID-19. Trước đó, nhiều nhân vật hoàng gia khác đã được xác nhận mắc bệnh, trong đó có Thái tử Anh Charles.

Vua Tây Ban Nha Felipe VI, em họ của bà Teresa, được xác định âm tính với SARS-CoV-2.

Tây Ban Nha hiện có 72.469 ca mắc COVID-19, với 5.982 ca tử vong.

Minh Hạnh

Theo CNN, Daily Mail

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/covid19-giao-hoang-am-tinh-cong-chua-tay-ban-nha-qua-doi-vi-sarscov2-1631552.tpo