COVID-19: Hàn Quốc công bố thêm ngày nghỉ cho những người chiến đấu với dịch

Chính phủ Hàn Quốc 21/7 chỉ định ngày 17/8 là ngày nghỉ lễ quốc gia, cho phép người lao động trong cả nước được nghỉ 3 ngày liên tiếp.

Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua kế hoạch bổ sung kỳ nghỉ vào lịch tháng 8 trong cuộc họp do Tổng thống Moon Jae-in chủ trì. Ông Moon cho biết kỳ nghỉ nhằm mang lại "thời gian nghỉ ngơi ngắn nhưng quý giá" cho những người mệt mỏi vì chiến đấu với virus corona.

"Tôi hy vọng rằng nó sẽ là sự động viên cho những người đang chịu đựng khó khăn vì sự an toàn của mọi người," ông Moon nói.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Yonhap News)

Theo đó, quyết định này xuất phát từ thực tế là các ngày lễ lớn trong năm của Hàn Quốc, như Ngày Tưởng niệm 6/6 và Ngày Giải phóng 15/8 đều rơi vào Thứ Bảy, là ngày nghỉ.

Ông Moon cũng lưu ý đến quyết định của các công ty dịch vụ chuyển phát rằng ngày 14/8 sẽ là ngày "không giao hàng" để những nhân viên giao hàng có thể nghỉ ngơi.

Trong khi đó, Viện nghiên cứu Hyundai, một nhóm chuyên gia cố vấn có trụ sở tại Seoul, cho biết ngày nghỉ thêm sắp tới được ước tính sẽ mang lại hiệu quả kinh tế trị giá khoảng 4.2 nghìn tỷ won (3,5 tỷ USD).

"Việc chỉ định một kỳ nghỉ tạm thời là một biện pháp quan trọng để thúc đẩy tiêu dùng trong nước giữa cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có từ COVID-19", viện nghiên cứu cho biết.

Phương Anh (Nguồn: Yonhap)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/covid-19-han-quoc-cong-bo-them-ngay-nghi-cho-nhung-nguoi-chien-dau-voi-dich-ar558908.html