Covid-19 khiến màn thị uy hoành tráng của NATO trước Nga trở thành pháo xịt

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19, Mỹ đã quyết định dừng tập trận 'Người bảo vệ châu Âu 2020'. Được biết đây là cuộc tập trận của NATO lớn nhất trong vòng 25 năm qua.

 Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây tuyên bố sẽ giảm mạnh quy mô và phạm vi tham gia cuộc tập trận lớn nhất trong 1-4 thế kỷ của Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), mang tên “Người bảo vệ châu Âu 2020”

Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây tuyên bố sẽ giảm mạnh quy mô và phạm vi tham gia cuộc tập trận lớn nhất trong 1-4 thế kỷ của Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), mang tên “Người bảo vệ châu Âu 2020”

Mỹ cũng đình chỉ toàn bộ các cuộc tập trận được lên kế hoạch từ nay cho đến tháng 5. Nguyên nhân là do những diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19 đang lan rộng trên khắp thế giới

Toàn bộ binh sĩ của 18 quốc gia thành viên NATO tham gia cuộc tập trận đã nhận được lệnh ở “nguyên vị trí”, trong khi những binh sĩ Mỹ đã được điều động đến châu Âu cũng được yêu cầu trở về nước

Dù tránh đề cập số binh sĩ Mỹ được duy trì, song Bộ Chỉ huy châu Âu trực thuộc quân đội Mỹ cho biết, ít nhất một lữ đoàn chiến đấu đã được triển khai tại châu Âu sẽ vẫn tham gia các hoạt động diễn tập bắn súng và huấn luyện kết hợp khác với quân Đồng minh

Không chỉ Mỹ, các quốc gia khác, trong đó có Đức cũng thông báo giảm quy mô tham gia và đình chỉ một số cuộc tập trận vào tháng 4-2020

“Người bảo vệ châu Âu” ban đầu được kỳ vọng sẽ là cuộc tập trận lớn nhất của NATO trong 25 năm qua, với phần lớn các cuộc tập trận dự kiến diễn ra vào tháng 4 và tháng 5-2020, tại 6 quốc gia châu Âu, gồm Bỉ, Hà Lan, Đức, Ban Lan, Lithunia, Latvia và Estonia

Mục tiêu là để thực hành việc triển khai quân đội Mỹ đến châu Âu, cũng như chống lại các cuộc xâm lược quy mô lớn tiềm năng

Quân đội Mỹ và các quan chức hàng đầu NATO khẳng định cuộc diễn tập không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Tuy nhiên Nga đã chỉ trích mạnh mẽ, cho rằng đây là một hành động khiêu khích

Giới quan sát đồng quan điểm với Nga khi cho rằng, cuộc tập trận "Người bảo vệ châu Âu 2020" chính là động thái phô diễn sức mạnh của NATO trước Nga

Cuộc tập trận này ban đầu dự tính quy tụ sự tham gia của khoảng 37.000 binh sĩ đến từ Mỹ và 18 quốc gia (16 thành viên NATO và 2 đối tác là Phần Lan và Georgia) cùng với nhiều thiết bị quân sự, gồm xe tăng, pháo, máy bay, tàu chiến…

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử NATO thực hành triển khai một lực lượng lớn, bao gồm 20.000 binh sĩ cùng nhiều vũ khí và trang thiết bị từ Mỹ sang Đông Âu

Việc triển khai dự kiến bắt đầu vào tháng 2, sẽ được hoàn thành vào tháng 3; việc thu quân bắt đầu vào tháng 6-2020

Dự trù ban đầu vào tháng 4-2020, 37.000 binh sĩ gồm 20.000 từ Mỹ, 9.000 lính Mỹ đồn trú ở châu Âu và 8.000 binh sĩ từ 17 quốc gia NATO khác cùng 500 xe tăng, pháo tự hành và xe chiến đấu bộ binh hạng nặng, hàng trăm máy bay, cùng hàng chục ngàn phương tiện bánh lốp sẽ tham gia cuộc tập trận trên lãnh thổ 10 quốc gia

20.000 đơn vị thiết bị quân sự Mỹ sử dụng trong cuộc diễn tập được vận chuyển từ Mỹ và 13.000 đơn vị khác sẽ được cấp phát từ các căn cứ bảo quản tại chỗ

Việc vận chuyển vũ khí, thiết bị và các hàng hóa khác sẽ được thực hiện chủ yếu bằng các tuyến đường biển, một số rất nhỏ được vận chuyển bằng máy bay quân sự

Các tàu chở hàng quân sự sẽ khởi hành từ cảng biển ở Charleston, Nam Carolina, Savannah, Georgia, Beaumont và Port Arthur, Texas sẽ được vận chuyển đến Antwerp (Bỉ), Vlissingen (Hà Lan), Bremerhaven (Đức) và Paldiski (Estonia)

Các thiết bị quân sự hạng nặng được cho là phá hỏng đường cao tốc, sẽ di chuyển bằng đường thủy và đường sắt đến các điểm tập kết của mặt trận phía Đông

Binh lính sẽ chủ yếu bay qua các sân bay lớn ở châu Âu và đi xuyên lục địa bằng xe buýt

Di chuyển và đảm bảo hậu cần-kỹ thuật cho hàng ngàn binh sĩ cùng với trang thiết bị kỹ thuật cùng một lúc ước tính tiêu tốn của Mỹ khoảng 340 triệu USD

Sau tập trận rất có thể một số lượng không nhỏ binh sĩ cùng trang thiết bị chuyển từ Mỹ, sẽ lưu lại trên đất châu Âu cho các mục đích răn đe trong tương lai hoặc đối phó với sự xâm lược của Nga

Anh sẽ là nước đóng góp nhiều nhân lực nhất sau Mỹ cho cuộc tập trận với 2.500 binh sĩ, sau đó là Ba Lan - 2.000 quân

Các trực thăng AH-64 Apache của Anh sẽ được trưng dụng để chuyên chở Bộ chỉ huy Liên quân cũng như 700 quân nhân của Lữ đoàn Hậu cần và 104 quân y sĩ của quân đội Anh

Các cuộc diễn tập lớn ban đầu dự tính sẽ được tổ chức tại các quốc gia Baltic, Ba Lan và Georgia. Các thao trường của Ba Lan ở Dravsko-Pomorsk sẽ đón tiếp 6.000 lính Mỹ, ở Szczecin - 1.200, ở Gdynia (sân bay Babi-Doly) - 1.500 và tại căn cứ trực thăng ở Pruszcz Gdanski - 1.500

Theo thỏa thuận gần đây với Mỹ, Ba Lan còn đồng ý đón 1.000 lính Mỹ theo cơ chế luân phiên trong những năm tới ngoài 4.500 đang có mặt tại nước này

Quy mô ban đầu với 37.000 binh sĩ và 20.000 kiện hàng hóa sẽ được vận chuyển và bảo quản dọc theo tuyến đường dài 4.000km trên khắp châu Âu

Đội quân này sẽ được tiếp nhiên liệu, cung cấp chỗ ăn nghỉ và truy cập internet trong suốt cuộc hành trình

Là quốc gia đăng cai, 4.000 binh sĩ quân đội Đức chịu trách nhiệm hỗ trợ hậu cần. Trung tâm chỉ huy hậu cần của cuộc tập trận là Bộ chỉ huy Liên quân về Hỗ trợ và Kích hoạt của NATO, được thành lập tại Ulm năm 2018, nằm dưới sự chỉ huy của Cục Căn cứ Lực lượng vũ trang Đức

Rõ ràng với quy mô, hình thức và mục đích nhắm tới của cuộc tập trận này sẽ gây nên những lo ngại cho Nga

Tuy vậy Covid-19 đã phá hỏng tất cả. Hiện tại các hoạt động triển khai quân đã dừng, và có thể tiến tới hủy bỏ cuộc tập trận này do dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp

Việt Hùng (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-covid19-khien-man-thi-uy-hoanh-trang-cua-nato-truoc-nga-tro-thanh-phao-xit/847397.antd