Covid-19 kịch bản nghiêm trọng nhất: Toàn cầu mất 9.000 tỷ USD

Trong kịch bản nghiêm trọng nhất được mô phỏng theo đại dịch cúm Tây Ban Nha khiến 17-50 triệu người tử vong từ năm 1918 -1920, thiệt hại GDP toàn cầu do Covid-19 có thể lên tới 9.000 tỷ USD. Trong mô hình này số người chết ước tính vượt quá 68 triệu.

Theo Business Insider, virus corona bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, là nguyên nhân của 3.300 trường hợp tử vong và 95.000 người nhiễm bệnh. Dịch bệnh này đã lây lan sang ít nhất 81 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Mỹ, hiện có 150 trường hợp được báo cáo nhiễm virus corona, trong đó có 11 đã tử vong ở 2 tiểu bang. Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố đây là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế và cánh cửa để ngăn chặn nó đang ngày càng thu hẹp.

Trong một buổi họp báo tại Geneva hôm 3/3, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: "Tính chung trên toàn thế giới, khoảng 3,4% số bệnh nhân xác nhận nhiễm Covid-19 đã tử vong". Để so sánh, tỉ lệ tử vong của dịch cúm theo mùa thường thấp hơn 1% rất nhiều, ông Tedros nói thêm.

Hàn Quốc đang trở thành điểm nóng mới của dịch Covid-19.

Tuần trước, WHO cho biết tỉ lệ tử vong của bệnh nhân nhiễm Covid-19 có thể biến động trong khoảng 0,7%-4%, tùy thuộc vào chất lượng hệ thống y tế nơi bệnh nhân điều trị. Khi dịch này mới bùng phát, các nhà khoa học cho rằng tỉ lệ tử vong vào khoảng 2,3%.

"Covid-19 là một loại virus đặc biệt với những đặc điểm rất khác lạ, không phải như virus cúm thường thấy. Đây là đối tượng xa lạ với chúng tôi", Tổng Giám đốc WHO nói.

Mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa biết về virus corona chủng mới, nhưng nhóm các chuyên gia Úc đã đưa ra cảnh báo về tác động của nó đối với cuộc sống của mọi người nếu không được kiểm soát.

Tác động kinh tế của virus corona

Theo Business Insider, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Australia (ANU) dự báo 7 kịch bản có thể xảy ra với tài sản toàn cầu khi dịch virus corona chủng mới lan rộng dựa trên mức độ nghiêm trọng của dịch.

4 trong số 7 kịch bản tính toán tác động của dịch Covid-19 khi nó lan rộng bên ngoài Trung Quốc. Kịch bản thứ 7 tính toán tác động của nó lên toàn cầu, khi một đại dịch sẽ xảy ra vào kéo dài vô thời hạn.

Kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại 9.000 tỷ USD.

Nhưng ngay cả kịch bản có mức độ nghiêm trọng thấp nhất, các chuyên gia ANU ước tính GDP toàn cầu sẽ thiệt hại khoảng 2.400 tỷ USD, số người chết có thể lên đến 15 triệu người.

Trong kịch bản nghiêm trọng nhất, được mô phỏng theo đại dịch cúm Tây Ban Nha, đã khiến 17-50 triệu người tử vong từ năm 1918 -1920, thiệt hại GDP toàn cầu có thể lên tới 9.000 tỷ USD. Trong mô hình này số người chết ước tính vượt quá 68 triệu.

"Các kịch bản cho thấy dịch bệnh dù được kiểm soát cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế toàn cầu trong thời gian trước mắt", Business Insider dẫn lời giáo sư kinh tế Warwick McKibbin thuộc ANU.

"Kể cả với kịch bản lạc quan nhất, tác động kinh tế sẽ là cực lớn và các nước cần hợp tác chặt chẽ để hạn chế thiệt hại một cách hiệu quả nhất", giáo sư McKibbin nhấn mạnh.

Ông cho biết nghiên cứu của ANU có thể giúp các nhà hoạch định chính sách phản ứng theo cách hiệu quả nhất khi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia.

"Cần phải đầu tư nhiều hơn cho sức khỏe cộng đồng và phát triển dịch vụ y tế, đặc biệt là ở các nước nghèo", McKibbin nói. "Đã quá muộn để cố gắng đóng cửa biên giới một khi căn bệnh đã xảy ra ở nhiều quốc gia khác và một đại dịch toàn cầu đã bắt đầu".

Số người chết vẫn đang tăng

Nhân viên y tế Ấn Độ điều trị cho các bệnh nhân nghi nhiễm virus corona.

Nguy cơ tử vong do Covid-19 của bệnh nhân thay đổi dựa trên một số yếu tố, bao gồm cả nơi họ được điều trị, tuổi tác và tình trạng sức khỏe từ trước.

Một nghiên cứu được thực hiện vào tháng trước từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cho thấy, loại virus này ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến người già với các vấn đề sức khỏe từ trước.

Đáng chú ý, nghiên cứu cho thấy những bệnh nhân từ 10-19 tuổi có nguy cơ tử vong vì Covid-19 như những bệnh nhân ở độ tuổi 20-30, nhưng căn bệnh này nguy hiểm hơn ở những người từ 50 tuổi trở lên.

Cũng theo nghiên cứu này, khoảng 80% trường hợp Covid-19 là nhẹ, và các chuyên gia nghĩ rằng nhiều trường hợp nhẹ chưa được báo cáo vì một số người không đến bác sĩ hoặc bệnh viện để điều trị.

Cho đến nay, Hàn Quốc ghi nhận 42 trường hợp tử vong vì Covid-19, chủ yếu là bệnh nhân cao tuổi có bệnh nền. Trong số 518 trường hợp nhiễm bệnh mới trong ngày 5/3, 367 ca bệnh được xác nhận tại thành phố Daegu và 123 ca khác ở tỉnh Gyeongsang Bắc, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

Trong khi đó, số ca nhiễm mới tại Trung Quốc đại lục do Ủy ban Y tế nước này công bố sáng 6/3 là 142 ca, thấp hơn nhiều lần so với Hàn Quốc.

Hoàng Phúc (theo Business Insider)

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tieu-dung-ban-doc/covid-19-kich-ban-nghiem-trong-nhat-toan-cau-mat-9000-ty-usd-85791.html